CSGT giúp bé đi chơi Quốc khánh bị lạc

Thời sựThứ Ba, 03/09/2013 07:30:00 +07:00

(VTC News) – Theo gia đình đi chơi ngày Quốc khánh ở Hà Nội, cháu bé đã bị lạc và được CSGT giúp đỡ tìm về gia đình.

(VTC News) – Theo gia đình đi chơi ngày Quốc khánh ở Hà Nội, cháu bé đã bị lạc và được CSGT giúp đỡ tìm về gia đình.

Cháu bé bị lạc là Ngọc (3 tuổi), con anh Nguyễn Văn Huỳnh (39 tuổi) ở thôn Cổ Châu, xã Vân Hà, huyện Đông Anh, Hà Nội.

Vào khoảng 15h10 ngày 2/9 tổ tuần tra Đội CSGT số 1 (Công an TP Hà Nội) gồm Trung tá Bùi Văn Kha, Thiếu tá Công Anh Tuyến và Thượng sỹ Đinh Trọng Duy phát hiện một cháu bé đang khóc dưới trời mưa tại khu vực gần cửa khẩu Chương Dương (Hoàn Kiếm, Hà Nội).

CSGT giúp cháu bé đi chơi Quốc khánh bị lạc tìm về nhà
Gia đình nhận cháu Ngọc tại cơ quan công an

Sau khi hỏi han, được biết cháu bé bị lạc mất gia đình, lực lượng CSGT đã đưa cháu về đơn vị để tìm cách liên hệ với gia đình cháu.

Tại đây, sau khi được ăn uống, cháu bé cho biết mình tên Ngọc (3 tuổi), nhà ở thôn Cổ Châu…, bố tên là Huynh, mẹ tên là Sự. Buổi sáng cháu Ngọc cùng gia đình lên chơi Công viên Thống nhất nhân dịp Quốc Khánh thì bị lạc.

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, kết hợp với thông tin đăng tải trên báo chí, đến 16h30 cùng ngày, qua thông tin nhận được trên báo chí ông nội cùng bố đẻ cháu đã có mặt tại Đội CSGT số 1 nhận lại cháu.


Hoàng Chiến
Bình luận
vtcnews.vn