CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi trộm như phim hành động

Pháp luậtThứ Sáu, 03/07/2015 05:00:00 +07:00

Phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản, CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi.

(VTC News) -  Phát hiện hai đối tượng trộm cắp tài sản, CSGT dùng mô tô đặc chủng truy đuổi.

Ngày 3/7, Cơ quan CSĐT Công an quận 9 (TP.HCM), cho biết đang tiến hành điều tra làm rõ hành vi trộm cắp của đối tượng Lê Văn Tuân (sinh năm 1989, ngụ tại Bình Dương) và Nguyễn Thanh Kiệt (sinh năm 1982 ngụ tại Nhơn Trạch, Đồng Nai).

Lúc 13h ngày 2/7, tổ tuần tra kiểm soát thuộc Đội CSGT Rạch Chiếc – Phòng CSGT (PC67) gồm các Trung úy Nguyễn Tấn Đạt - Tổ trưởng, Trung úy Nguyễn Anh Dũng, Đại úy Trần Đức Kha, Trung úy Lê Hồng Phúc và Thượng úy Ngô Văn Chánh thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên tuyến Quốc lộ 1 thuộc địa bàn quận 9.

 Hai đối tượng Tuân - Kiệt bị CSGT Rạch Chiếc bắt giữ

Khi tổ tuần tra kiểm soát điều khiển xe mô tô đặc chủng tuần tra vào đoạn đường Song hành Xa lộ Hà Nội, trước Tổ dân phố 9 (Khu phố 3, phường Tân Phú, quận 9) thì phát hiện có hai đối tượng thanh niên sử dụng kìm cộng lực cắt và bẻ trộm gương chiếu hậu của xe ô tô mang biển kiểm soát 51F – 223.63 đang dừng đỗ tại đây.

Sau khi phát hiện hành vi trộm cắp tài sản, một chiến sỹ trong tổ tuần tra kiểm soát liền nhanh chóng phối hợp áp sát các đối tượng và tri hô. Hai đối tượng bị lực lượng chức năng phát hiện ngay lập tức lên xe mô tô để bỏ chạy. 

Tổ tuần tra kiểm soát lập tức tăng tốc truy đuổi, cùng lúc đó, hai CSGT thuộc một tổ tuần tra kiểm soát khác là Thượng úy Giang Trường Giang và Trung úy Võ Văn Thoại đang điều khiển xe mô tô đặc chủng đã cùng phối hợp dùng xe mô tô chặn bắt tạo thành hai nhóm, một nhóm truy đuổi, một nhóm chặn hướng bỏ chạy của hai đối tượng. 

Truy đuổi được một đoạn không xa trên tuyến đường Song hành Xa lộ Hà Nội, lực lượng CSGT đuổi kịp hai đối tượng và lập tức điều khiển xe mô tô đặc chủng ép xe mô tô của các đối tượng đang bỏ chạy vào lề đường.

Hiện trường ép xe té ngã

Các đối tượng té ngã và bỏ xe chạy bộ trốn thoát về hai hướng khác nhau. Cùng với sự hỗ trợ từ phía người dân, các chiến sỹ CSGT chia thành hai nhóm chạy bộ tiếp tục quyết liệt truy đuổi và đuổi kịp, sử dụng các biện pháp nghiệp vụ khống chế, bắt giữ cả hai rồi tiến hành bàn giao các đối tượng, tang vật và phương tiện về trụ sở Công an phường Tân Phú, quận 9 để tiếp tục xử lý theo quy định. 

Tại Công an phường, hai đối tượng khai nhận đang điều khiển xe mô tô đến tuyến đường Song hành Xa lộ Hà Nội thì phát hiện xe ô tô đỗ trước địa chỉ 212 không có người trông coi. Cả 2 liền sử dụng công cụ sẵn có để cắt và bẻ trộm gương chiếu hậu và bị lực lượng CSGT bắt quả tang và truy đuổi. 

Trước đó, vào ngày 29/6, tổ tuần tra kiểm soát gồm 3 đồng chí Trung úy Nguyễn Tấn Đạt, Trung úy Nguyễn Anh Dũng và Đại úy Trần Đức Kha do Trung úy Nguyễn Tấn Đạt làm Tổ trưởng cũng đã truy bắt thành công hai đối tượng cướp giật tài sản của người đi đường ngay trên đường Song hành Xa lộ Hà Nội và bàn giao cho lực lượng có thẩm quyền thụ lý điều tra.  

Video: Hung thủ cướp tiệm vàng khai nhận hành vi của mình

Phan Cường - Đình Du
Bình luận
vtcnews.vn