CSGT 'dẹp loạn' ở ngã tư kỳ dị nhất Hà Nội

Thời sựThứ Hai, 28/04/2014 04:31:00 +07:00

(VTC News) - Phòng CSGT Hà Nội đã quyết liệt vào cuộc sau khi VTC News có bài phản ánh tình trạng giao thông lộn xộn tại ngã tư kỳ dị nhất Hà Nội.

(VTC News) - Phòng CSGT Hà Nội đã quyết liệt vào cuộc sau khi VTC News có bài phản ánh về ngã tư kỳ dị nhất Hà Nội.

Ngày 6/4/2014, VTC News có phản ánh về tình trạng hỗn loạn giao thông tại ngã tư Võ Thị Sáu – Trần Khát Chân mặc dù có đèn đỏ, đường thông thoáng.

Theo đó, bài báo nêu rõ: Là tuyến đường quan trọng, lộ trình huyết mạch ra vào nội đô, đường Trần Khát Chân, điểm giao cắt giữa ngã tư Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân luôn tập trung rất đông người và phương tiên qua lại. Nhất là vào giờ cao điểm, mật độ người và phương tiện qua lại ngã tư này càng đông đúc và chật hẹp.

Đường lộn xộn các phương tiện qua lại song ý thức của người dân tham gia giao thông qua đây quá kém khiến ngã tư này trở nên kỳ dị nhất thủ đô bởi luôn trong tình trạng hỗn loạn.
Ý thức của người dân tham gia giao thông qua ngã tư Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân quá kém khiến giao thông luôn trong tình trang hỗn loạn.
Ý thức của người dân tham gia giao thông qua ngã tư Võ Thị Sáu - Trần Khát Chân quá kém khiến giao thông luôn trong tình trang hỗn loạn.  
Về vấn đề này, ông Đào Vịnh Thắng – Trưởng phòng CSGT Hà Nội đã có văn bản gửi đến báo VTC News, cảm ơn báo đã thường xuyên duy trì công tác phối hợp tuyên truyền nâng cao công tác đảm bảo trật tự, an toàn giao thông (ATGT) trên địa bàn TP.

“Những thông tin của quý báo đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác nắm tình hình, giúp lực lượng CSGT Hà Nội chủ động trong việc bố trí lực lượng tập trung kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm là nguyên nhân dẫn đến ùn tắc, tai nạn giao thông, góp phần phục vụ tốt nhu cầu đi lại của người dân”, ông Đào Vịnh Thắng nêu rõ.

Xử lý 145 trường hợp, phạt thành tiền gần 44 triệu đồng

Về sự việc VTC News đã nêu, Phòng PC67 sau khi nắm bắt tình hình đã chủ động chỉ đạo lực lượng CSGT hàng ngày phối hợp với Đội CSGT – Trật tự - Phản ứng nhanh – Công an quận Hai Bà Trưng bố trí lực lượng tổ chức hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông vào giờ cao điểm tại nút giao thông trên.


Bên cạnh đó, đơn vị cũng đã bố trí các tổ tuần tra kiểm soát lưu động, tăng cường tuần tra dọc tuyến đường Trần Khát Chân, tập trung tại nút Trần Khát Chân – Võ Thị Sáu để kiểm tra, xử lý hàng loạt các hành vi vi phạm giao thông như vượt đèn đỏ, vượt đèn vàng; không chấp hành hiệu lệnh chỉ dẫn của vạch kẻ đường; người điều khiển, người ngồi trên xe mô tô không đội mũ bảo hiểm…

Kết quả, từ ngày 7/4/2014 đến ngày 21/4/2014, tại nút giao thông Trần Khát Chân – Võ Thị Sáu, Đội CSGT số 4 – Phòng CSGT đã kiểm tra xử lý được 145 trường hợp, phạt tiền 43.810.000 đồng; tạm giữ 80 bộ giấy tờ, 16 phương tiện, tước giấy phép lái xe 53 trường hợp. Hành vi vi phạm chủ yếu là không chấp hành hiệu lệnh đèn tín hiệu giao thông (104 trường hợp).

Sau hai tuần quyết liệt vào cuộc, trật tự ATGT khu vực Trần Khát Chân – Võ Thị Sáu đã đi vào trật tự, không còn hiện tượng các phương tiện ô tô, xe mô tô, xe ba bánh dừng đỗ dưới lòng đường gây cản trở giao thông.

Đại tá Đào Vịnh Thắng cho biết, Phòng PC67 sẽ tiếp tục chỉ đạo lực lượng phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng, tăng cường tuần tra kiểm soát lưu động để xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm, góp phần phòng ngừa tai nạn và giảm ùn tắc giao thông.

» 'Vô văn hóa giao thông' làm xấu mặt phố cổ Hà Nội
» Đua nhau tự nhận 'vô văn hóa giao thông'
» Tự nhận 'vô văn hóa giao thông': Chuyện thường ở Sài Gòn?

Diệp Vy
Bình luận
vtcnews.vn