CS Đồng Tháp, LS Thanh Hóa "cứu" Navibank Sài Gòn

Tổng hợpThứ Năm, 12/08/2010 11:14:00 +07:00

(VTC News) - 17h00 ngày 31/8 mới là thời hạn chót để các CLB chưa chuyên nghiệp trình các thủ tục pháp lý của quá trình chuyển đổi lên VFF.

(VTC News) - 17h00 ngày 31/8 mới là thời hạn chót để các CLB chưa chuyên nghiệp trình các thủ tục pháp lý của quá trình chuyển đổi lên VFF nếu không muốn bị đánh bật khỏi cuộc chơi. Tuy nhiên, những động thái mới nhất cho thấy, TĐCS Đồng Tháp cùng LS Thanh Hóa đã sẵn sàng, duy chỉ có Megastar Nam Định là buông xuôi vì đằng nào thì đội bóng thành Nam cũng đã chắc chắn xuống hạng.


Theo thông tin mà chúng tôi có được, hôm qua, 11/8, hồ sơ đăng ký chuyển đổi CLB chuyên nghiệp của LS Thanh Hóa đã được lãnh đạo đội bóng này chuyển lên VFF.

TĐCS Đồng Tháp (áo trắng) đã sẵn sàng hoạt động theo mô hình CLB chuyên nghiệp. (Ảnh: Quang Minh)

LS Thanh Hóa sẽ được chuyển mô hình hoạt động sang dạng công ty cổ phần có vốn điều lệ, ước đạt vài trăm tỷ, có tư cách pháp nhân... Hiệp hội doanh nghiệp vừa và nhỏ Thanh Hóa chính là đơn vị quản lý trực tiếp của LS Thanh Hóa, điều này phù hợp với quy định của pháp luật cũng như quy chế hoạt động của một CLB bóng đá chuyên nghiệp mà VFF đang áp dụng.

Về phía TĐCS Đồng Tháp, theo Giám đốc điều hành Lê Ngọc Chức, mọi thủ tục chuyển đổi mô hình CLB này đã hoàn tất, chỉ còn chờ lãnh đạo Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt. Nếu không có gì thay đổi, sang đầu tuần sau, các giấy tờ liên quan đến việc chuyển đổi cũng sẽ được CLB trình lên VFF đồng thời lễ ra mắt CLB bóng đá chuyên nghiệp Đồng Tháp cũng sẽ được tổ chức.

Ngoài TĐCS, Đồng Tháp nhiều khả năng sẽ có thêm một nhà tài trợ khác là Công ty thương mại dầu khí Đồng Tháp. Và với sự trợ lực của những doanh nghiệp có tiềm lực tài chính như vậy, kinh phí hoạt động mùa tới của TĐCS Đồng Tháp có thể lên tới hơn 30 tỷ đồng.

Như vậy, với việc LS Thanh Hóa cùng TĐCS Đồng Tháp hoàn thành các thủ tục chuyển đổi, trở thành các CLB bóng đá chuyên nghiệp thì cả hai sẽ không bị đánh tụt hạng sau khi mùa giải 2010 kết thúc.

Sự thức thời của hai đội bóng này không chỉ có ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích của chính họ mà vô hình trung đã "cứu" một đội bóng khác ở V-League khỏi một bàn thua trông thấy, đó là Navibank Sài Gòn.

Trên thực tế, nếu như thứ tự xếp hạng hiện nay được duy trì cho đến khi kết thúc vòng đấu 26 thì Navibank SG sẽ cùng Megastar Nam Định phải xuống chơi ở giải hạng Nhất quốc gia mùa tới do xếp 2 vị trí bét bảng. Tuy nhiên, khi chiểu theo điều lệ của giải với những thay đổi như được nêu trong thông báo số 19 thì Navibank Sài Gòn hoàn toàn có cơ hội ở lại sân chơi V-League, nhiệm vụ họ phải hoàn thành là phải vượt qua trận đấu play-off dự kiến sẽ diễn ra vào ngày 5/9.

Cụ thể, trong số 9 phương án về việc lên xuống hạng mà VFF nêu trong thông báo số 19, căn cứ vào số lượng các CLB đạt chuẩn chuyên nghiệp ở cả giải VĐQG lẫn hạng Nhất thì tình hình hiện nay ứng vào phương án 4. Đó là: "Nếu 2 trong số 3 CLB Lam Sơn Thanh Hoá, Megastar Nam Định, Tập đoàn Cao su Đồng Tháp chuyển đổi thành doanh nghiệp trước17h00 ngày 31/8/2010 thì một CLB chưa chuyển đổi thành CLB chuyên nghiệp sẽ không được tham dự thi đấu tại giải VĐQG mà phải chuyển xuống thi đấu tại giải hạng Nhất quốc gia năm 2011; đồng thời số lượng CLB chuyên nghiệp tại giải hạng Nhất quốc gia 2010 là từ 9 CLB chuyên nghiệp trở xuống tính đến hết ngày 31/8/2010 thì: Một CLB có xếp hạng cao nhất trong số các CLB chuyên nghiệp ở giải hạng Nhất 2010 sẽ được chuyển lên thi đấu tại giải VĐQG năm 2011; Trận Play-off: giữa CLB chuyên nghiệp có thứ hạng thấp nhất ở giải VĐQG gặp CLB xếp hạng cao thứ hai trong số CLB chuyên nghiệp ở giải hạng Nhất quốc gia, đội thắng trận Play-off sẽ thi đấu tại giải VĐQG - đội thua sẽ thi đấu tại giải hạng Nhất năm 2011".

Hiện tại, ở giải hạng Nhất quốc gia vẫn còn 5 CLB chưa chuyển thành chuyên nghiệp là An Giang, Hải Nhân Tiền Giang, XSKT Cần Thơ, Huda Huế, Quảng Nam Xuân Thành. Những đội bóng này gần như không còn khả năng đua tranh vé lên hạng nên họ không việc gì phải vội vàng chuyển đổi thành chuyên nghiệp bởi lẽ thời hạn quy định với các đội hạng Nhất là tới tận năm 2014.

Sẽ chỉ có 1,5 vé lên hạng cho hạng Nhất và đội đứng thứ hai tại giải hạng Nhất phải đá trận play-off cùng đội áp chót ở V-League mà đó là Navibank Sài Gòn.

Nói CS Đồng Tháp, LS Thanh Hóa "cứu" Navibank SG cũng là vì lẽ đó.


Chí Tâm

Cuộc thi Hoa hậu Việt Nam 2010

Hãy tham gia bình chọn cho người đẹp mà bạn yêu thích nhất.
Người đẹp được bình chọn nhiều nhất sẽ được nhận danh hiệu "Người đẹp do khán giả bình chọn"
và 01 xe Vespa LX hồng (trị giá 66 triệu đồng) từ Ban tổ chức

Soạn tin:HH  <Số Báo Danh>  <Số người bình chọn đúng>  gửi 8530

Xem danh sách thí sinh và thông tin chi tiết tại

http://binhchon.hoahauvietnam2010.vn


Bình luận
vtcnews.vn