Crưm sẽ trở thành Las Vegas kiểu Nga?

Thế giớiThứ Năm, 24/04/2014 01:54:00 +07:00

(VTC News) – Chính quyền Nga đang xem xét dự án khổng lồ biến Crưm thành nơi tụ hội của những sòng bạc – Las Vegas kiểu Nga.


(VTC News) – Chính quyền Nga đang xem xét dự án khổng lồ biến Crưm thành nơi tụ hội của những sòng bạc – Las Vegas kiểu Nga.

Theo dự luật đang được Duma Quốc gia Nga xem xét, giải pháp tạm thời để mang lại lợi nhuận nhanh chóng và bổ sung ngân sách địa phương có thể là thành lập khu vực giải trí casino trên bán đảo. Ở Nga, các sòng bạc chỉ có thể được mở trong các khu vực nhất định. Crưm có thể trở thành một trong số các khu vực đặc biệt đó.
Crum
 

“Mọi người đều biết có các sòng bạc ở Las Vegas, Monte Carlo, Baden-Baden, với hàng triệu lượt khách mỗi năm. Hiệu quả kinh tế của khu vực đánh bạc bao gồm không chỉ lợi nhuận từ sòng bạc - mà còn có lợi nhuận từ việc tạo ra các cơ sở hạ tầng bổ sung, bao gồm xây dựng khách sạn, nhà hàng, cửa hàng mới. Điều này cho phép tăng các khoản thu cho ngân sách khu vực và tạo thêm nhiều việc làm.” Nhà phân tích Sergei Suverov của công ty quản lý "Tiêu chuẩn Nga" nói.


Hiện tại đang xem lựa chọn xây dựng thị trấn đánh bạc đặc biệt trên bờ biển phía nam bán đảo Crưm. Theo luật pháp Nga, khu cờ bạc nên được lập ra phía bên ngoài các thành phố hiện có và cách xa một khoảng cách đáng kể.

Hiện tại chưa có con số chính xác về các dự án hiện đang được thảo luận. Theo ước tính sơ bộ, chỉ riêng mạng lưới đường sắt Crưm cũng có thể dòi hỏi tối thiểu là 3,5 tỷ USD.

Crưm đang chờ đợi sự bùng nổ dòng chảy hành khách và hàng hóa giao thông từ phần đất liền của Nga. Theo đó, đường sắt bán đảo cần được kết nối với Nga. Điều cần thiết không chỉ là xây dựng một cây cầu bắc qua eo biển Kerch, mà còn phải tái tạo các tuyến đường sắt hiện có trên bán đảo. Bộ Giao thông vận tải Nga dự định đến giữa mùa hè phải tính toán xong cần khối lượng đầu tư bao nhiêu để cải thiện đường sắt Crưm.

Các chuyên gia chỉ ra rằng nếu không cải thiện cơ sở hạ tầng già cỗi trên bán đảo thì không thể tiếp tục phát triển vùng này. Một trong những dự án chính của Crưm là xây dựng cây cầu đa chức năng qua eo biển Kerch. Theo Bộ Giao thông vận tải, sẽ mất ít nhất 3,5 năm để thực hiện đề án này. Các khoản đầu tư ước tính khoảng 1,5 tỷ USD.

Theo dự tính, đây sẽ là cây cầu đường bộ và đường sắt. Có đề nghị biến cây cầu này thành hệ thống dẫn nước cho thành phố. Crưm bây giờ đang thiếu nước ngọt trầm trọng. Nguồn nước của Crưm chỉ đủ cung cấp được khoảng 20% tổng số nhu cầu. Chính quyền Kiev nhiều năm qua, theo Tiếng nói nước Nga, đã cố tình giảm lượng nước cấp cho Crưm từ lãnh thổ đất liền của Ukraina thông qua các kênh hiện có. Tính ra, để bán đảo không bị lâm vào tình trạng thiếu nước, cần ít nhất khoảng 1 tỷ USD.


Theo Tiếng nói nước Nga
Bình luận
vtcnews.vn