COVID-19: Vũ Hán xét nghiệm toàn bộ dân, Hàn Quốc xuất hiện ca nhiễm Delta Plus

Thời sự quốc tếThứ Ba, 03/08/2021 16:35:42 +07:00
(VTC News) -

Hàn Quốc ghi nhận 2 ca nhiễm biến thể Delta Plus trong khi Trung Quốc xét nghiệm cho toàn bộ dân Vũ Hán để chặt đứt nguồn lây bệnh.

Hàn Quốc và quốc gia láng giềng Trung Quốc đang phải gồng mình đối phó với các biến thể siêu lây lan của COVID-19. 

Hàn Quốc phát hiện các ca nhiễm biến thể Delta Plus đầu tiên

Hôm 3/8, Cơ quan Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Hàn Quốc (KDCA) cho biết nước này phát hiện 2 ca nhiễm biến thể Delta Plus. 

Biến thể Delta Plus là phiên bản đột biến mới của biến thể Delta. Delta Plus được cho là giữ lại tất cả các thuộc tính nguy hiểm của Delta và thậm chí còn nguy hiểm, dễ lây lan hơn cả Delta. 

COVID-19: Vũ Hán xét nghiệm toàn bộ dân, Hàn Quốc xuất hiện ca nhiễm Delta Plus - 1

Một phụ nữ xét nghiệm tại Seoul, Hàn Quốc. (Ảnh: Reuters)

"Trường hợp nhiễm Delta Plus đầu tiên ở Hàn Quốc được xác định là một người đàn ông khoảng 40 tuổi. Người này không có lịch trình du lịch gần đây. Nguồn lây nhiễm đang được điều tra", KDCA cho biết. 

Kết quả xét nghiệm 280 người tiếp xúc với người đàn ông cho thấy con trai ông này dương tính với COVID-19 nhưng không rõ có nhiễm biến thể Delta Plus hay không. 

Trường hợp thứ 2 là một du khách trở về từ Mỹ. Người này đã tiêm đủ hai mũi AstraZeneca trước chuyến đi. 

Hàn Quốc đang phải vật lộn đối phó với làn sóng dịch thứ 4 trong bối cảnh biến thể Delta đang trở thành biến thể thống trị tại nước này. 

Hôm 2/8, xứ kim chi ghi nhận 1.202 ca mắc COVID-19 mới, nâng tổng số ca bệnh tại nước này lên 202.203 trường hợp. 

Giới chức Hàn Quốc cảnh báo làn sóng thứ 4 sẽ khó kiểm soát hơn do nước này đang bước vào mùa cao điểm du lịch. 

Trung Quốc xét nghiệm toàn bộ dân Vũ Hán

Một ngày sau khi ghi nhận 7 ca nhiễm nCoV, giới chức Vũ Hán tuyên bố xét nghiệm cho hơn 11 triệu dân của thành phố này. Các ca bệnh này đều là lao động nhập cư.

"Thành phố Vũ Hán đang khẩn trương xét nghiệm nucleic acid toàn diện cho toàn bộ cư dân", một quan chức của Vũ Hán cho biết hôm 3/8. 

COVID-19: Vũ Hán xét nghiệm toàn bộ dân, Hàn Quốc xuất hiện ca nhiễm Delta Plus - 2

Người dân xếp hàng để xét nghiệm ở Vũ Hán. (Ảnh: CFP)

Cùng với việc xét nghiệm hàng loạt, Vũ Hán nâng cấp các biện pháp ứng phó với dịch bệnh, phong tỏa các khu vực có ca COVID-19.

Hệ thống tàu điện ngầm của thành phố đang thắt chặt các quy tắc chống dịch nghiêm ngặt, bao gồm đeo khẩu trang, đo thân nhiệt và kiểm tra mã sức khỏe. Một số tuyến buýt đã tạm ngừng hoạt động. 

Từ 3/8, các trường học đóng cửa, học sinh bắt đầu tham gia các lớp học trực tuyến. Giới chức thành phố cũng đẩy mạnh tiêm chủng cho học sinh và giáo viên. 

"Tôi tin rằng đợt bùng phát này sẽ không gây quá nhiều khó khăn cho chúng tôi. Nhưng tốt hơn là nên cẩn thận", Luo Ning, một cư dân Vũ Hán cho hay.

Tương tự Vũ Hán, nhiều thành phố của Trung Quốc đang triển khai xét nghiệm hàng loạt, phong tỏa nhiều khu vực sau khi ghi nhận các ca COVID-19. 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn