COVID-19: Trung Quốc thêm 2 ổ dịch, Thái Lan lập kỷ lục kép

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 31/07/2021 12:27:50 +07:00
(VTC News) -

Thái Lan ghi nhận kỷ lục số ca nhiễm và chết do COVID-19 trong ngày, trong khi Trung Quốc thêm hai vùng dịch ở Phúc Kiến và Trùng Khánh.

Đợt bùng phát COVID-19 tồi tệ nhất của Trung Quốc trong nhiều tháng đã lan ra hai khu vực khác của đất nước gồm Phúc Kiến và Trùng Khánh. Hôm 31/7, Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc báo cáo 55 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 ở tỉnh Phúc Kiến và thành phố Trùng Khánh.

Hơn 200 ca lây nhiễm trên toàn quốc có liên quan đến một cụm bệnh ở phía đông tỉnh Giang Tô, nơi 9 nhân viên dọn vệ sinh tại một sân bay quốc tế ở thành phố Nam Kinh cho kết quả dương tính hôm 20/7.

COVID-19: Trung Quốc thêm 2 ổ dịch, Thái Lan lập kỷ lục kép - 1

Các ca mắc COVID-19 tăng vọt ở Trung Quốc trong những ngày qua. (Ảnh: Reuters)

Trước tình hình ca mắc COVID-19 tăng vọt, từ hôm 31/7, chính quyền thành phố Nam Kinh ra lệnh cho tất cả các điểm du lịch và địa điểm văn hóa không được mở cửa. Hàng trăm nghìn người đã nằm trong diện phong tỏa ở tỉnh Giang Tô, trong khi thành phố Nam Kinh đã tiến hành xét nghiệm 2 lần đối với tất cả 9,2 triệu cư dân.

Trung Quốc đang tăng cường các biện pháp chống dịch sau khi các ca nhiễm do biến thể Delta tăng vọt ở 15 tỉnh, thành. Các chuyên gia cho rằng, chủng biến thể Delta khả năng lây nhiễm cao là nguyên nhân dẫn đến sự lây lan nhanh chóng dịch COVID-19 trên khắp nước này.

Trong khi đó, tại Thái Lan, hôm 31/7, Bộ Y tế nước này thông báo ghi nhận 18.912 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây cũng kỷ lục về số người nhiễm bệnh được ghi nhận trong ngày ở nước này. Kỷ lục trước đó là 17.669 ghi nhận vào hôm 29/7.

Cũng trong 24 giờ qua, Thái Lan lập kỷ lục người chết do COVID-19 với 178. Đây là số người chết cao chưa từng thấy tại quốc gia Đông Nam Á này kể từ khi dịch bùng phát.

Đến nay, Thái Lan ghi nhận tổng cộng 597.287 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, trong đó có 4.857 người chết.

Theo Bộ Y tế Thái Lan, số người chết do COVID-19 trong ngày có thể được kiểm soát ở mức dưới 200 trường hợp nhờ tăng tốc độ tiêm vaccine và thực thi các biện pháp chống dịch nghiêm ngặt trong 2 tháng tới.

Thái Lan mới chỉ tiêm đủ 2 liều vaccine cho 5,6% dân số (66 triệu người). AstraZeneca và Sinovac là 2 loại vaccine được sử dụng chủ yếu cho tiêm chủng ở nước này. Theo dự kiến, Thái Lan sẽ mua thêm 10 triệu liều vaccine Pfizer/BioNTech, cùng với 20 triệu liều sẽ nhận trong năm nay.

Kông Anh(Nguồn: CNA, Bangkok Post)
Bình luận
vtcnews.vn