COVID-19: Thụy Điển bỏ yêu cầu xét nghiệm âm tính với khách du lịch một số nước

Thời sự quốc tếThứ Tư, 19/01/2022 07:12:58 +07:00
(VTC News) -

Thụy Điển hôm 18/1 cho biết nước này sẽ không còn yêu cầu du khách từ một số quốc gia phải trình xét nghiệm âm tính với virus SARS-CoV-2 khi nhập cảnh.

Thông báo được chính phủ Thụy Điển đưa ra theo yêu cầu của Cơ quan Y tế Cộng đồng. Các quy định nhập cảnh mới sẽ được áp dụng từ 21/1.

"Khách du lịch không còn được xem là có nguy cơ ảnh hưởng đặc biệt đến sự lây lan của Omicron ở Thụy Điển. Yêu cầu xét nghiệm âm tính COVID-19 trong vòng không quá 48 giờ trước khi đến Thụy Điển vì vậy không còn là biện pháp phù hợp", nước này tuyên bố.

COVID-19: Thụy Điển bỏ yêu cầu xét nghiệm âm tính với khách du lịch một số nước - 1

(Ảnh minh họa)

Trước đó, trong nỗ lực làm chậm sự lây lan của biến thể Omicron, Thụy Điển áp dụng các biện pháp hạn chế từ ngày 28/12/2021, bao gồm yêu cầu công dân nước ngoài (trừ một số ngoại lệ như người đang cư trú ở Thụy điển hoặc có lý do gia đình khẩn cấp) trình xét nghiệm âm tính với virus gây bệnh COVID-19, để được nhập cảnh. Quy định áp dụng với người đến từ tất cả các nước, bất kể tình trạng tiêm vaccine.

Quy định được đưa ra khi biến thể Omicron mới bắt đầu lây lan ở các nước châu Âu khác. Nhưng hiện biến thể đã “thống trị” ở Thụy Điển. Nước này liên tục ghi nhận số ca mắc mới kỷ lục. Gần đây nhất, Thụy Điển ghi nhận hơn 20.000 ca COVID-19 mới mỗi ngày. Số ca mắc mới tăng cao gây căng thẳng cho dịch vụ y tế nhưng không còn ở mức độ như trước khi chiến dịch tiêm chủng được triển khai.

Từ 21/1, các quy định nhập cảnh trước ngày 28/12/2021 sẽ được Thụy Điển áp dụng lại, bao gồm yêu cầu giấy chứng nhận COVID số của EU, giấy chứng nhận tương đương cho thấy người nhập cảnh đã tiêm vaccine hoặc đã khỏi bệnh trong vòng 6 tháng. Yêu cầu xét nghiệm âm tính trong không quá 72 giờ trước khi đến cũng được áp dụng tùy quốc gia và khu vực. 

 

 

Phương Anh(Nguồn: Reuters, UPI)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp