COVID-19: Thái Lan lập kỷ lục người chết, Campuchia thêm 16 ca thiệt mạng

Thời sự quốc tếThứ Tư, 23/06/2021 15:48:17 +07:00
(VTC News) -

Thái Lan ghi nhận kỷ lục 51 ca chết vì COVID-19 trong ngày kể từ khi dịch bệnh bùng phát, trong khi Campuchia báo cáo thêm 16 ca thiệt mạng.

Hôm 23/6, Bộ Y tế Thái Lan cho biết, nước này ghi nhận 51 trường hợp qua đời do COVID-19. Đây là ngày Thái Lan báo cáo lập kỷ lục số số người chết vì COVID-19. Đến nay, quốc gia Đông Nam Á này có tổng cộng 1.744 người chết vì nhiễm nCoV.

Cũng theo báo cáo của Bộ Y tế Thái Lan, nước này cũng ghi nhận thêm 3.174 trường hợp nhiễm mới trong 24 giờ qua. Qua đó, nâng tổng số người chết do virus SARS-CoV-2 tại quốc gia Đông Nam Á này lên 228.539 ca. Đáng chú ý, Thái Lan ghi nhận hơn 85% ca mắc và thiệt mạng sau tháng 4.

COVID-19: Thái Lan lập kỷ lục người chết, Campuchia thêm 16 ca thiệt mạng - 1

Số người mắc và chết do COVID-19 gia tăng mạnh trong thời gian gần đây. (Ảnh: Tân Hoa Xã)

Trước đó, số người mắc và thiệt mạng được ghi nhận kỷ lục tại Thái Lan là hôm 27/5, với 47 người chết và  3.323 ca nhiễm mới.

Người đứng đầu cơ quan Dịch vụ Y tế Thái Lan (DMS) Somsak Akksilp, trong bối cảnh ca mắc COVID-19 tăng cao, khả năng các bệnh nhân được tiếp cận các thiết bị cứu mạng là cực kỳ giới hạn. Trong 2 tháng qua, thủ đô Bangkok và các tỉnh lân cận tiếp tục ghi nhận hơn 1.000 ca nhiễm/ngày.

Trong khi đó, hôm 23/6, Campuchia ghi nhận 16 trường hợp chết do COVID-19, nâng tổng số người chết vì virus SARS-CoV-2 ở nước này lên đến con số 475. Trong 5 ngày qua, Campuchia có 81 người thiệt mạng do nCoV.

Trong 24 giờ qua, Campuchia có thêm 587 ca mắc COVID-19. Đến nay, tổng số người nhiễm bệnh ở nước này là 44.711 trường hợp.

Ca mắc COVID-19 lây lan nhanh chóng tại Campuchia có thể liên quan đến biến thể mới của virus SARS-CoV-2 từ một số nước khác. Nước này đang quan ngại trong việc kiểm soát đại dịch. Cuối tuần qua, Campuchia có thêm 7 ca nhiễm biến thể Delta, phát hiện đầu tiên tại Ấn Độ.

Người phát ngôn Bộ Y tế Campuchia, bà Or Vandine, bày tỏ lo ngại trước tình trạng dịch bệnh lây lan nhanh chóng tại nước này. Bà Or Vandine kêu gọi người dân nâng cao cảnh giác và tự bảo vệ bản thân, tuân thủ các biện pháp phòng chống dịch của Bộ Y tế.

Kông Anh
Bình luận
vtcnews.vn