COVID-19: Thái Lan lập kỷ lục kép, 2.700 ca bệnh ở Indonesia tử vong tại nhà

Thời sự quốc tếThứ Năm, 29/07/2021 16:04:42 +07:00
(VTC News) -

Thái Lan hôm 29/7 ghi nhận số ca mắc và tử vong vì dịch trong ngày ở mức kỷ lục trong khi Indonesia có hơn 2.700 người mắc COVID-19 chết tại nhà trong 2 tháng qua.

Thái Lan và Indonesia hiện là các nước ghi nhận số ca mắc COVID-19 trong ngày cao nhất Đông Nam Á. 

Thái Lan ghi nhận kỷ lục kép

Hôm 29/7, Thái Lan ghi nhận số ca mắc mới và tử vong vì COVID-19 theo ngày đều ở mức kỷ lục, với 17.669 trường hợp mắc và 165 người chết trong vòng 24 giờ. 

Các thống kê mới nâng tổng số ca bệnh và người chết vì dịch ở xứ chùa Vàng lần lượt lên mốc 561.030 và 4.562 trường hợp. 

Thái Lan đang phải gồng mình đối phó với làn sóng dịch thứ 3 với sự lây lan chóng mặt của biến thể Delta. 

COVID-19: Thái Lan lập kỷ lục kép, 2.700 ca bệnh ở Indonesia tử vong tại nhà - 1

Thái Lan tiếp tục tăng mạnh số ca nhiễm. (Ảnh: Reuters)

Kể từ 1/4 khi đợt dịch thứ 3 bắt đầu, nước này có thêm 532.167 bệnh nhân COVID-19. 352.864 trường hợp trong số này đã hồi phục. 

Dù là vùng dịch thứ 4 Đông Nam Á, số ca bệnh trong ngày của Thái Lan hiện chỉ xếp sau Indonesia. 

Ông Taweesap Siraprapasiri - quan chức cấp cao tại Cục Kiểm soát dịch bệnh Thái Lan thừa nhận số ca nhiễm mới của nước này đang trên một đường cong dốc, tăng gấp đôi, gấp ba hàng tuần. 

Theo Bangkok Post, Thủ tướng Thái Lan Prayut Chan-o-cha hy vọng tình hình dịch bệnh tại nước này sẽ hạ nhiệt trong 4-6 tuần tới. Trong cuộc họp trực tuyến, ông Prayut yêu cầu lãnh đạo các địa phương thông tin tình hình cụ thể về dịch với dân và có những điều chỉnh khi cần. 

Hơn 2.700 bệnh nhân COVID-19 Indonesia chết khi cách ly tại nhà

Bất chấp nỗ lực của Indonesia nhằm hạn chế sự gia tăng số ca COVID-19 và giảm bớt gánh nặng cho các bệnh viện, nhiều bệnh nhân chết ở nhà.

Theo nền tảng dữ liệu công dân LaporCovid-19, 2.705 bệnh nhân COVID-19 ở Indonesia chết tại nhà trong vòng 2 tháng qua. Họ không thể nhập viện vì các bệnh viện đều đã quá tải. 

COVID-19: Thái Lan lập kỷ lục kép, 2.700 ca bệnh ở Indonesia tử vong tại nhà - 2

Một phụ nữ chết tại nhà ở Bogor, tỉnh Tây Java, Indonesia do biến chứng liên quan đến COVID-19. (Ảnh: Reuters)

Số ca nhiễm mới tăng nhanh ở Indonesia đang đặt gánh nặng cho hệ thống y tế của quốc gia này ngay cả khi giới chức đang cố gắng mở rộng các bệnh viện. 

Hôm 28/7, Indonesia ghi nhận thêm 47.791 ca bệnh mới, nâng tổng số ca mắc COVID-19 tại nước này lên 3,29 triệu trường hợp. Với 1.824 người chết trong 24 giờ qua, đất nước vạn đảo hiện có 88.659 người chết vì COVID-19. 

Các chuyên gia y tế cho biết biến thể Delta đang hoành hành ở Indonesia có thể khiến tình hình bệnh nhân xấu đi nhanh chóng khi họ phải tự theo dõi tình hình sức khỏe tại nhà. 

Song Hy(Tổng hợp)
Bình luận
vtcnews.vn