Covid-19: Tây Ban Nha phong tỏa đất nước ít nhất 15 ngày

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 15/03/2020 06:48:00 +07:00
(VTC News) -

Nhằm ngăn chặn sự lây lan dịch Covid-19, Tây Ban Nha phong tỏa gần như toàn quốc trong khi Pháp đóng cửa các quán cà phê, cửa hàng, nhà hàng và rạp chiếu phim.

Tây Ban Nha phong tỏa gần như toàn quốc

Thủ tướng Tây Ban Nha Pedro Sanchez tuyên bố thắt chặt đi lại sau khi tăng vọt về số người nhiễm dịch Covid-19 ở quốc gia này. 47 triệu người Tây Ban Nha được khuyên ở nhà, chỉ ra ngoài khi có việc thật sự cần thiết. Lệnh cấm kéo dài ít nhất 15 ngày.

Quyết định này được đưa ra sau khi Chính phủ Tây Ban Nha ban bố tình trạng khẩn cấp quốc gia vào đầu giờ chiều 13/3. Thủ tướng Pedro Sanchez cho biết, Tây Ban Nha buộc phải ban bố tình trạng khẩn cấp nhằm ngăn chặn sự lây lan mạnh của dịch Covid 19 tại nước này trong những ngày qua.

"Việc cấm đi lại trên đường phố... phải được thực hiện từ hôm nay", Thủ tướng Tây Ban Nha cho biết hôm 14/3, sau cuộc họp Nội các kéo dài hơn 7 giờ.

Covid-19: Tây Ban Nha phong tỏa đất nước ít nhất 15 ngày  - 1

Tây Ban Nha thắt chặt đi lại sau khi số ca nhiễm dịch Covid-19 tăng mạnh ở nước này. (Ảnh: Reuters)

Người Tây Ban Nha có thể rời khỏi nhà để đi làm, "mua bánh mì", đi đến hiệu thuốc và được chăm sóc y tế nhưng "không được ăn tối tại nhà bạn bè", ông Pedro Sanchez cho biết thêm.

Tất cả cửa hàng, ngoại trừ hiệu thuốc và siêu thị, trên toàn quốc sẽ đóng cửa, Thủ tướng Pedro Sanchez cho hay, đồng thời nhấn mạnh rằng "bàn tay của chúng tôi sẽ không run rẩy trong cuộc chiến chống lại dịch Covid-19".

Các quán bar, nhà hàng và tất cả các cửa hàng ngoại trừ các siêu thị tại khu vực Madrid đã đóng cửa trong vòng 2 tuần, bắt đầu từ hôm 14/3. Khu vực Madrid chiếm hơn một nửa số ca nhiễm dịch Covid-19 tại Tây Ban Nha.

Tây Ban Nha ghi nhận hơn 1.500 trường hợp nhiễm dịch Covid-19 mới kể từ tối 13/3, nâng tổng số lên ca nhiễm lên 5.753 trường hợp. Dịch bệnh đã cướp đi sinh mạng của 183 người ở Tây Ban Nha. Tây Ban Nha trở thành ổ dịch lớn thứ hai ở châu Âu sau Italy.

Pháp đóng cửa hàng quán, rạp chiếu phim

Pháp sẽ đóng cửa hầu hết các cửa hàng, nhà hàng và cơ sở giải trí từ nửa đêm 14/3 và mọi người sẽ phải ở nhà, Thủ tướng Pháp Edouard Philippe tuyên bố.

Quyết định trên được Chính phủ Pháp đưa ra sau khi cơ quan y tế công cộng cho biết có 91 người đã chết và gần 4.500 người đã bị nhiễm dịch Covid-19 ở nước này.

“Tôi đã quyết định đóng cửa tất cả các địa điểm cần thiết, đáng chú ý là các quán cà phê, nhà hàng, rạp chiếu phim, câu lạc bộ đêm và cửa hàng”, Thủ tướng Pháp nói. “Phải hoàn toàn hạn chế các hoạt động đi lại”.

Tuy nhiên, lệnh cấm của Chính phủ Pháp vừa ban bố cũng ngoại trừ đối với các cửa thực phẩm, nhà thuốc và trạm xăng.

Video: Châu Âu tê liệt vì dịch Covid-19

Thủ tướng Edouard Philippe cho biết chính phủ không còn sự lựa chọn vì nhiều người vẫn ra đường và không áp dụng đầy đủ các biện pháp được khuyến cáo gần đây, trong đó có việc giữ khoảng cách an toàn giữa các cá nhân. Theo ông, điều này đã giúp đẩy nhanh sự lây lan của virus.

Thủ tướng Pháp cũng cho hay, hoạt động giao thông công cộng vẫn được duy trì song chính phủ lên phương án để ​​các công ty cho nhân viên làm việc tại nhà, bắt đầu từ 16/3.

Tuy nhiên, ông cho biết cuộc bầu cử địa phương vào hôm 15/3 sẽ diễn ra trong điều kiện đảm bảo nghiêm ngặt về vệ sinh.

Trước đó, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron ra lệnh đóng cửa trường học từ hôm 16/3 và yêu cầu những người trên 70 tuổi ở nhà.

Kông Anh(Nguồn: France24)
Bình luận
vtcnews.vn