COVID-19: Tây Ban Nha hơn 15.000 người chết, Iran vượt mốc 4.000

Thời sự quốc tếThứ Năm, 09/04/2020 20:07:00 +07:00
(VTC News) -

Tây Ban Nha ghi nhận thêm 683 người chết vì COVID-19 trong 24 giờ qua, nâng tổng số ca chết tại nước này lên 15.238, trong khi số người chết ở Iran là 4.110.

Tây Ban Nha xác nhận trong 24 giờ qua, số ca thiệt mạng do COVID-19 là 683 trường hợp, nâng tổng ca thiệt mạng tại nước này lên 15.238.

Trong khi đó, số ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua là 5.756, nâng tổng số ca nhiễm lên 152.446, trong đó 52.165 người đã hồi phục.

COVID-19: Tây Ban Nha hơn 15.000 người chết, Iran vượt mốc 4.000  - 1

Số ca nhiễm và thiệt mạng do virus corona chủng mới ở Tây Ban Nha có dấu hiệu giảm. (Ảnh: AA)

Tây Ban Nha đang là vùng dịch lớn nhất châu Âu và lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ. Thủ đô Madrid là ổ dịch tại nước nay với 43.877 ca nhiễm, cao nhất cả nước, trong đó 5.800 người chết và 21.121 người đã hồi phục. Vùng Catalonia có 31.043 ca nhiễm, trong đó 3.148 người chết và 13.063 người hồi phục.

Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Tây Ban Nha đã có dấu hiệu chững lại trong những ngày gần đây. Để ngăn chặn sự lây lan của COVID-19, Thủ tướng Pedro Sanchez quyết định kéo dài lệnh phong tỏa toàn quốc đến hết ngày 25/4.

Trong khi đó, hôm 9/4, Bộ Y tế Iran cho biết nước này ghi nhận thêm 117 ca thiệt mạng do COVID-19, đưa tổng số người chết lên hơn 4.110.

Theo phát ngôn viên Bộ Y tế Iran Kianoush Jahanpour, nước này ghi nhận thêm 1.634 ca nhiễm virus corona, nâng số ca nhiễm lên 66.220. Đây là mức tăng ca nhiễm hàng ngày thấp nhất tại Iran kể từ 23/3.  

COVID-19: Tây Ban Nha hơn 15.000 người chết, Iran vượt mốc 4.000  - 2

Số người chết do virus corona ở Iran tăng lên hơn 4.110. (Ảnh: AA)

Cũng theo người phát ngôn Bộ Y tế Iran, 32.309 người đã hồi phục và xuất viện, trong khi 3.918 bệnh nhân trong tình trạng nguy kịch.

Iran hiện là ổ dịch lớn nhất ở Trung Đông. Iran đã cấm tất cả hoạt động đi lại liên tỉnh ít nhất đến ngày 8/4, đóng cửa hầu hết doanh nghiệp. Tổng thống Iran Hassan Rouhani hôm 8/4 đã kêu gọi Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) hỗ trợ khẩn cấp 5 tỷ USD để chống dịch bệnh.

Video: Quá trình một tang lễ diễn ra trong dịch COVID-19 ở Tây Ban Nha 

Kông Anh(Nguồn: AA, Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn