COVID-19 tăng mạnh ở Indonesia, một ngày có hơn 38 nghìn ca mắc mới

Thời sự quốc tếThứ Năm, 08/07/2021 20:24:00 +07:00

Số ca mắc COVID-19 đang tăng mạnh ở Indonesia khi nước này ghi nhận 38.391 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 trong 24 giờ qua.

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, với 38.391 trường hợp dương tính với virus SARS-CoV-2 được xác nhận trong 24 giờ qua, Indonesia đang đứng thứ 3 thế giới về số ca mắc mới COVID-19 trong 1 ngày, chỉ sau Brazil (54.022 ca) và Ấn Độ (45.196 ca).

Không chỉ vậy, quốc gia Đông Nam Á này còn ghi nhận thêm 852 người chết do mắc COVID-19. Đây là con số thiệt mạng cao thứ 2 ở nước này kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào hồi năm 2020.

COVID-19 tăng mạnh ở Indonesia, một ngày có hơn 38 nghìn ca mắc mới - 1

Ca mắc COVID-19 tại Indonesia liên tục tăng trong những ngày gần đây. (Ảnh: Reuters)

Tính đến nay, Indonesia ghi nhận hơn 2,4 triệu ca nhiễm, trong đó có 63.760 trường hợp không qua khỏi.

Trước tình hình diễn biến phức tạp, cùng ngày, Bộ trưởng Điều phối Các vấn đề Hàng hải và Đầu tư Luhut Panjaitan tiếp tục hối thúc các cơ quan liên quan đẩy nhanh mua sắm và tăng khả năng cung cấp oxy cho các bệnh nhân COVID-19. Tuyên bố trên được đưa ra trong bối cảnh Bộ trưởng Y tế Budi Gunadi Sadikin cho hay công suất sản xuất oxy của Indonesia đạt 866.000 tấn/năm, song các nhà máy mới chỉ hoạt động 75% công suất, do đó, tổng sản lượng quốc gia chỉ đạt 640.000 tấn/năm.

Trong tổng sản lượng oxy nói trên, 75% được sử dụng cho các cơ sở sản xuất thép và nickel, trong khi 25% còn lại, tương ứng với 181.000 tấn mỗi năm, được dành cho ngành y tế. Theo ông Budi, Bộ Công nghiệp đã nhất trí dành 90% sản lượng oxy công nghiệp, tương đương với 575.000 tấn, để đáp ứng nhu cầu của các bệnh viện, đặc biệt là những bệnh viện tại các tỉnh Trung Java, Tây Java và Đông Java.

Cùng ngày, bang New South Wales (NSW) của Australia cũng thông báo số ca nhiễm mới ở mức cao nhất kể từ đầu năm 2021 đến nay. Cụ thể, bang NSW đã ghi nhận 38 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua, cao hơn 9 ca so với với 1 ngày trước đó. Số ca nhiễm mới tại bang này gia tăng chỉ 2 tuần sau khi Sydney - thành phố lớn nhất Australia, áp đặt lệnh phong tỏa nghiêm ngặt.

Thủ tướng Australia Scott Morrison đã gặp Ủy ban An ninh Quốc gia thuộc Nội các để thảo luận việc bùng phát dịch COVID-19 tại NSW. Theo ông, Sydney đang ở thời điểm "then chốt" trong việc ngăn chặn virus SARS-CoV-2, đồng thời hối thúc người dân tại thành phố Sydney tuân thủ những hạn chế phong tỏa.

Thủ tướng Australia cũng cho biết khoảng 300.000 liều vaccine ngừa COVID-19 sẽ được đưa tới Sydney trong ngày 8/7. Trong khi đó, cảnh sát cũng cho biết sẽ tăng cường tuần tra nhằm đảm bảo việc thực thi lệnh phong tỏa. Thủ hiến bang Tây Australia cho biết sẽ gia hạn lệnh cấm người dân đến từ Sydney cũng như bang NSW.

Cũng trong ngày 8/7, chính quyền Đài Loan (Trung Quốc) thông báo sẽ gia hạn các hạn chế COVID-19 thêm 2 tuần, đến ngày 26/7, dù sẽ có một số nới lỏng. Tuy nhiên, nhà chức trách Đài Loan cũng sẽ nới lỏng một số hoạt động như tới công viên, viện bảo tàng hay đi xem phim. Các cơ sở kinh doanh ăn, uống có thể phục vụ lại khách hàng trong nhà nếu họ đáp ứng được các quy định, trong đó có duy trì giãn cách ít nhất 1,5 m.

(Nguồn: Báo Tin tức )
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp