Covid-19: Số người chết trong một ngày tại Tây Ban Nha tăng kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Năm, 02/04/2020 19:03:00 +07:00
(VTC News) -

Tây Ban Nha ghi nhận 950 người chết vì Covid-19 trong 24 giờ, đây là ngày thứ 3 liên tiếp số người chết do dịch bệnh tại nước này đạt kỷ lục.

Ngày chết chóc ở Tây Ban Nha

Tây Ban Nha trải qua thêm một ngày có số người chết do Covid-19 tăng. Tính đến 2/4, nước này có hơn 10.000 người chết và 110.238 người mắc Covid-19.

Trong khi số ca chết tăng thì số ca nhiễm bệnh tại Tây Ban Nha đã có dấu hiệu giảm và phần nào cho thấy các lệnh phong tỏa từ 3 tuần trước có tác dụng.

Covid-19: Số người chết trong một ngày tại Tây Ban Nha tăng kỷ lục - 1

(Ảnh minh họa: Tass)

Tuy nhiên, các cơ sở y tế Tây Ban Nha đang phải gồng mình ứng phó với số bệnh nhân lớn. Một phần ba các khu vực ở Tây Ban Nha báo cáo phòng chăm sóc đặc biệt trong tình trạng sắp hoặc đã quá tải. Madrid là nơi bị ảnh hưởng nặng nề nhất với 3.865 người chết và gần 30.000 người mắc bệnh.

Trong khi đó, số người chết trên toàn châu Âu vì virus corona đã vượt qua mốc 30.000, với hơn 450.000 ca lây nhiễm.

Anh cam kết tăng xét nghiệm

Thủ tướng Anh Boris Johnson hứa sẽ tăng cường xét nghiệm virus corona sau khi chính phủ của ông đối mặt với chỉ trích vì phản ứng chậm hơn nhiều nước châu Âu.

Video: Thủ tướng Anh xác nhận mắc Covid-19

Ông Johnson đang tự cách ly sau khi được xác nhận nhiễm virus corona chủng mới. Thủ tướng làm việc và cập nhật tình hình tại nhà qua Twitter, liên tục nhấn mạnh lời kêu gọi công chúng hãy ở nhà để ngăn chặn dịch bệnh lây lan.

Trong khi Đức đã thực hiện xét nghiệm cho khoảng 500.000 người một tuần, Anh hiện có khả năng thực hiện khoảng 13.000 người một ngày, dự kiến tăng gấp đôi vào giữa tháng 4.

Tính đến 1/4, tại Anh đã có 152.979 người được xét nghiệm, trong đó 29.474 người nhiễm virus. Tỷ lệ chết tăng 31%, lên 2.352 ca tính đến 31/3.

Nga có hơn 3.500 ca nhiễm nCoV

Số người mắc bệnh tại Nga là 3.548 ca, theo số liệu của trung tâm phản ứng dịch bệnh. Trong đó 45 người đã phục hồi, 325 người được ra viện, 6 người thiệt mạng, nâng số ca thiệt mạng lên 30.

Các ca bệnh mới được báo cáo ở 29 vùng trên cả nước Nga, trong đó 595 ca ở thủ đô Matxcơva. Chính phủ Nga đã thiết lập một đường dây nóng Internet để cập nhật cho công chúng tình hình về Covid-19.

Phương Anh(Nguồn: Reuters, Tass, Daily Mail)
Bình luận
vtcnews.vn