COVID-19: Số người chết ở Tây Ban Nha giảm kỷ lục, Vũ Hán có ca nhiễm mới

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 10/05/2020 21:43:42 +07:00
(VTC News) -

Tây Ban Nha ghi nhận số ca thiệt mạng do virus corona thấp nhất tính từ giữa tháng 3, trong khi Vũ Hán (Trung Quốc) xuất hiện ca nhiễm mới kể từ hôm 3/4.

Số người chết do COVID-19 ở Tây Ban Nha giảm kỷ lục

Hôm 10/5, Giám đốc Trung tâm Điều phối trường hợp khẩn cấp Bộ Y tế Tây Ban Nha Fernando Simon cho biết, có 143 người chết do virus SARS-CoV-2 được ghi nhận ở nước này trong 24 giờ qua. Đây là số người chết thấp nhất trong ngày ở nước này kể từ hôm 18/3.

“Chúng tôi tiếp tục ghi nhận xu hướng giảm về số ca thiệt mạng do nCoV trong báo cáo những ngày gần đây”, ông Fernando Simon nói.

COVID-19: Số người chết ở  Tây Ban Nha giảm kỷ lục, Vũ Hán có ca nhiễm mới - 1

Số người chết trong ngày ở Tây Ban Nha thấp nhất từ giữa tháng 3. (Ảnh: Reuters)

Theo Bộ Y tế Tây Ban Nha, đến nay, nước này ghi nhận 224.390 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 26.621 người thiệt mạng.

Khoảng 51% dân số Tây Ban Nha sẽ chuyển sang giai đoạn 1 của kế hoạch nới lỏng 4 bước, sẽ được bắt đầu từ ngày 11/5, sau khi chính phủ quyết định các khu vực đáp ứng các tiêu chí cần thiết để thực hiện nới lỏng hạn chế.

Theo đó, kế hoạch này sẽ bao gồm việc nới lỏng đáng kể các biện pháp hạn chế, cho phép người dân tụ tập tối đa 10 người và cho phép mọi người di chuyển quanh tỉnh, thành phố nơi họ sinh sống.

Tại quần đảo Canary và Balearic, các quán bar, nhà hàng và cửa hàng sẽ mở cửa có giới hạn, trong khi bảo tàng, phòng tập thể dục và khách sạn sẽ mở cửa lần đầu tiên sau gần hai tháng.

Tuy nhiên, hai thành phố lớn nhất tại Tây Ban Nha là Madrid và Barcelona hiện vẫn chưa đáp ứng các tiêu chí để nới lỏng và sẽ vẫn duy trì việc cách ly.

Vũ Hán có ca nhiễm mới

Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc hôm 10/5 ghi nhận 14 trường hợp mắc COVID-19  trong 24 giờ qua. Đây là con số cao nhất kể từ ngày 28/4, trong đó Vũ Hán – nơi dịch bệnh bùng phát, lần đầu ghi nhận ca nhiễm mới sau hơn một tháng.

Trong 14 ca nhiễm bệnh mới phát hiện ở Trung Quốc, có 11 ca ở cụm dịch Thư Lan và một ca nhiễm mới ở Vũ Hán và 2 ca "nhập ngoại".

COVID-19: Số người chết ở  Tây Ban Nha giảm kỷ lục, Vũ Hán có ca nhiễm mới - 2

Vũ Hán lần đầu ghi nhận ca nhiễm sau hơn một tháng. (Ảnh: Reuters)

Theo Ủy ban Y tế Quốc gia Trung Quốc, trường hợp nhiễm mới ở Vũ Hán là ca nhiễm đầu tiên tại thành phố này kể từ 3/4.

Hôm 7/5, Trung Quốc xác định tất cả các khu vực trên cả nước đều là những địa điểm có rủi ro dịch bệnh thấp. Tuy nhiên, một cụm dịch mới được cho là đang xuất hiện ở thành phố Thư Lan, tỉnh Cát Lâm.

Với 11 ca nhiễm mới được ghi nhận trong 24 giờ qua, các quan chức Cát Lâm đã nâng mức cảnh báo rủi ro ở Thư Lan từ mức trung bình lên mức cao.

Hôm 7/5, một phụ nữ tại đây bị mắc nCoV. Sau đó 11 ca nhiễm mới được công bố hôm nay (10/5) đều là các thành viên trong gia đình người phụ nữ trên hoặc những người từng tiếp xúc với người này.

Không có ca thiệt mạng mới do COVID-19 nào được báo cáo. Tổng số ca nhiễm nCoV ở Trung Quốc đại lục đã lên tới 82.901, trong khi số ca thiệt mạng giữ nguyên ở mức 4.633 người.

Bản tin COVID-19: Ai đang chi trả tiền chữa trị cho bệnh nhân 91?

Kông Anh(Nguồn: Reuters, Indiatimes)
Bình luận
vtcnews.vn