COVID-19: Số ca nhiễm ở Mỹ vượt 3 triệu, hơn 132.000 người thiệt mạng

Thời sự quốc tếThứ Ba, 07/07/2020 08:18:35 +07:00
(VTC News) -

Theo Worldometers, số ca mắc COVID-19 tại Mỹ vượt 3 triệu trường hợp, trong khi số người thiệt mạng vì dịch bệnh vượt mốc 132.000 người.

Trong khi dịch bệnh đang có dấu hiệu chững lại ở New York, nhiều bang khác ở miền Nam hay bờ Tây, tình hình lại diễn biến khác phức tạp. 

Ngày thứ 8 liên tiếp, bang Texas ghi nhận số lượng bệnh nhân phải nhập viện vì COVID-19 cao chưa từng thấy, với số ca nhập viện tăng trung bình 500/lượt sau 24 giờ và hiện ở mức 8.700/ngày. Tại California, số ca mắc COVID-19 phải nhập viện tăng 50% trong 2 tuần qua. 

Thành phố Miami ở Florida sau khi trở thành ổ dịch mới nhất của Mỹ đã phải ngừng lại kế hoạch tái mở cửa, yêu cầu tất cả các nhà hàng đóng cửa hôm 6/7. 

COVID-19: Số ca nhiễm ở Mỹ vượt 3 triệu, hơn 132.000 người thiệt mạng - 1

Số ca mắc COVID-19 vượt 3 triệu trường hợp. (Ảnh: Reuters)

Florida, một trong những tiểu bang cuối cùng áp đặt lệnh đóng cửa những nơi làm việc bắt buộc và là một trong những nơi đầu tiên triển khai kế hoạch tái mở cửa, vừa ghi nhận thêm 6.000 ca nhiễm mới hôm 6/7. 

Texas, California, Florida nằm trong số 20 tiểu bang báo cáo tỷ lệ nhiễm bệnh cao trong tuần qua. 

Theo phân tích của Reuters về các ca bệnh mới trong 2 tuần qua, nước Mỹ ghi nhận thêm 50.000 ca mắc COVID-19/ngày. 39 bang báo cáo số ca mắc COVID-19 tăng nhanh mà nguyên nhân phần lớn là do người dân chủ quan và không thực hiện các biện pháp phòng tránh lây nhiễm.

Trong khi đó, số người chết vì COVID-19 ở Mỹ cũng đã vượt mốc 130.000 vào 6/7. Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ dự báo con số này có thể lên tới 160.000 vào cuối tháng này. 

Các số liệu đáng báo động khiến lãnh đạo nhiều địa phương phải đẩy lùi kế hoạch tái mở cửa nền kinh tế với hy vọng hạn chế tỷ lệ lây nhiễm đã bắt đầu áp đảo các bệnh viện ở một số khu vực. 

"Chúng tôi có thể giảm bớt sự lây lan nếu mọi người tuân thủ các quy tắc, đeo khẩu trang và cách xa người khác ít nhất 2 m", Thị trưởng hạt Miami-Dade, Carlos Gimenez cho biết trong tuyên bố khẩn cấp mới đây. 

Thông báo này cũng yêu cầu đóng cửa phòng khiêu vũ, phòng tiệc, địa điểm tổ chức tiệc, trung tâm thể dục, các khu cho thuê nhà ngắn hạn. 

Các trường cao đẳng và đại học cũng buộc phải điều chỉnh kế hoạch mở cửa trở lại. Đại học Harvard hôm 6/7 cho biết tất cả các lớp học vào học kỳ mùa thu sẽ học theo hình thức trực tuyến và chỉ 40% sinh viên đại học sẽ được phép sống tại ký túc xá nằm trong khuôn viên trường. 

Song Hy(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn