Covid-19: Số ca nhiễm bệnh và thiệt mạng tại Mỹ tiếp tục tăng kỷ lục

Thế giớiThứ Bảy, 04/04/2020 10:30:18 +07:00
(VTC News) -

Những con số kỷ lục mới về số ca nhiễm và thiệt mạng do SARS-CoV-2 tại Mỹ vẫn được thiết lập mỗi ngày.

Nước Mỹ trải qua ngày thứ 6 liên tiếp có trên 20.000 người nhiễm SARS-CoV-2 trong 1 ngày. Hôm 3/4, số người nhiễm mới tại Mỹ lên tới 32.284 người trong vòng 24 giờ.

Đây là con số cao chưa từng thấy kể từ khi có đại dịch lây lan tại quốc gia này. Nó chiếm tới 38,7% số ca nhiễm mới trên toàn thế giới trong 1 ngày, đưa tổng số người nhiễm tại Mỹ lên 276.965.

Covid-19: Số ca nhiễm bệnh và thiệt mạng  tại Mỹ tiếp tục tăng kỷ lục - 1

Biểu đồ số người nhiễm mới tại Mỹ.

Ngày 3/4, số người chết mới ở Mỹ cũng tăng kỷ lục với 1.320 trường hợp, chiếm 22,1% số ca thiệt mạng trên toàn thế giới trong ngày.

Đây cũng là số lượng người chết trong ngày cao nhất tại một quốc gia, kể từ khi dịch bùng phát, đưa tổng số ca thiệt mạng do SARS-CoV-2 tại Mỹ lên 7.391 người.

New York vẫn là tâm dịch của nước Mỹ và thế giới, với 103.476 ca nhiễm, chỉ đứng sau tổng số người nhiễm ở Mỹ (276.965 người), Italy (119.827 người) và Tây Ban Nha (119.199 người).

Tính đến 9h30 ngày 4/4 (giờ Việt Nam), toàn thế giới có 1.098.434 người nhiễm, trong đó 59.160 ca thiệt mạng, 39.391 người trong tình trạng nguy kịch và 228.923 ca hồi phục.

Covid-19: Số ca nhiễm bệnh và thiệt mạng  tại Mỹ tiếp tục tăng kỷ lục - 2

Bản đồ lây nhiễm đại dịch Covid-19 trên thế giới.

Đại dịch Covid-19 hiện lây lan tới 205 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Khu vực mới nhất có người nhiễm SARS-CoV-2 là Falkland Islands. Hòn đảo thuộc Anh ở Nam Đại Tây Dương ghi nhận ca nhiễm SARS-CoV-2 đầu tiên vào ngày 3/4.

Hiện nay tại châu Mỹ chỉ còn quần đảo Saint-Pierre và Miquelon ở phía Đông Canada và quần đảo Pitcairn thuộc Anh ở Nam Thái Bình Dương chưa ghi nhận có người nhiễm SARS-CoV-2.

Video: Nhật ký chống dịch Covid-19

Hà Thành
Bình luận
vtcnews.vn