Covid-19: Số ca mắc toàn cầu lên tới hơn 100.000 người

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 07/03/2020 07:21:54 +07:00
(VTC News) -

WHO kêu gọi các quốc gia lấy việc ngăn chặn sự lan truyền virus làm ưu tiên hàng đầu, khi số ca nhiễm trên toàn cầu đã vượt qua 100.000 người.

Iran báo cáo sự gia tăng mạnh số ca mắc bệnh và cảnh báo sẽ sử dụng vũ lực để ngăn chặn người dân đi lại giữa các thành phố. Ít nhất 107 người chết do virus tại Iran.

Phát biểu tại một cuộc họp báo, người phát ngôn của Bộ Y tế Iran cho biết chính quyền đã xác nhận 4.747 trường hợp nhiễm virus, tăng 1.234 vào ngày hôm trước. Virus có mặt ở tất cả 31 tỉnh của Iran.

Covid-19: Số ca mắc toàn cầu lên tới hơn 100.000 người  - 1

Số ca mắc Covid-19 ở một số khu vực trên toàn cầu tính đến sáng 6/3. (Nguồn: The Guardian)

Trong khi đó, Tổng thống Mỹ Donald Trump đã ký một dự luật chi tiêu khẩn cấp trị giá 8,3 tỷ USD để đối phó với virus, mặc dù khẳng định nó sẽ biến mất. Số ca mắc Covid-19 tại Mỹ tính đến 6/3 là hơn 225, với 15 ca chết người.

Tại Italy, quốc gia chịu ảnh hưởng nặng nề nhất của Châu Âu, số người chết tăng mạnh lên 197 và số ca bệnh tăng lên 4.636.

Ở những nơi khác ở Trung Đông, 12 ca bệnh mới được báo cáo trong số các công nhân trên một tàu du lịch ở Ai Cập. Một khách du lịch đi trên con tàu cho kết quả dương tính với virus này khi cô trở về Đài Loan một tuần trước.

Trên khắp châu Âu, số người chết và nhiễm bệnh gia tăng đáng kể. Ở Pháp, số ca bệnh tăng thêm 190 lên 613, số ca chết người tăng lên 9. Tổng thống Pháp Emmanuel Macron kêu gọi mọi người hạn chế các chuyến thăm với người cao tuổi, mặc dù điều này có thể đôi khi "rất đau lòng". Vương quốc Anh, trong khi đó, báo cáo ca chết người thứ hai và Hà Lan báo cáo ca chết người đầu tiên.

Ở những nơi khác, các ca bệnh đầu tiên xuất hiện tại Costa Rica, Colombia, Cameroon, Togo, Serbia, Bhutan và Thành phố Vatican.

Tại Châu Á, một mâu thuẫn ngoại giao nổ ra giữa Nhật Bản và Hàn Quốc sau khi Tokyo tuyên bố sẽ cách ly tất cả hành khách đến từ nước Hàn Quốc, nơi có số ca bệnh cao nhất bên ngoài Trung Quốc.
Seoul phản đối và cho rằng động thái này là vô lý, cáo buộc Nhật Bản không tự giải quyết được tình hình bùng phát dịch trong nước và đe dọa sẽ trả đũa.

Trong khi đó, các trường học một số vùng ở Trung Quốc dự định mở cửa trở lại sau khi tỉnh Hồ Bắc – ngoại trừ Vũ Hán – không ghi nhận ca bệnh mới trong 24 giờ. Vũ Hán có 126 ca mắc mới ngày 5/3.

Video: Trung Quốc phát hiện hai loại virus corona chủng mới

Phương Anh(Nguồn: The Guardian )
Bình luận
vtcnews.vn