COVID-19: Số ca mắc tại Nga vượt 15.000, Anh cam kết hỗ trợ WHO

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 12/04/2020 17:13:53 +07:00
(VTC News) -

Số ca nhiễm virus corona chủng mới ở Nga hiện là 15.770 trường hợp, trong khi Anh cam kết hỗ trợ WHO 200 triệu bảng ngăn chặn làn sóng dịch bệnh thứ hai.

Số ca mắc COVID-19 tại Nga vượt 15.000

Trung tâm phản ứng dịch bệnh Nga cho biết, nước này ghi nhận thêm 2.186 người mắc COVID-19 trong 24 giờ, tại 52 khu vực. Tổng số ca nhiễm virus ở Nga hiện là 15.770 trường hợp.

Cũng theo Trung tâm phản ứng dịch bệnh Nga, phần lớn các trường hợp nhiễm mới được ghi nhận tại Matxcơva. Tổng cộng 1.306 trường hợp nhiễm mới được ghi nhận tại thủ đô của Nga.

COVID-19: Số ca mắc tại Nga vượt 15.000, Anh cam kết hỗ trợ WHO  - 1

Số ca mắc COVID-19 tại Nga vượt 15.000. (Ảnh: TASS)

Bên cạnh đó, có thêm 24 người đã chết sau khi mắc bệnh trong 24 giờ qua, nâng tổng số người chết vì virus corona ở Nga lên 130 người. Ngoài ra, tổng số người đã khỏi bệnh ở Nga hiện là 1.291.

Bộ Quốc phòng Nga hôm 12/4 cho biết, các chuyên gia quân sự Nga đã tham gia khử trùng viện dưỡng lão tại ba khu định cư ở vùng Lombardy, Italy.

"Các chuyên gia quân sự của Nga cùng với các quân nhân của lực lượng bảo vệ hóa học và quân đội của Lực lượng Vũ trang Italy đã thực hiện nỗ lực khử trùng tại các viện dưỡng lão ở ba khu định cư ở Lombardy, gồm thị trấn Costa Volpino, Sovere và Lovere", Bộ Quốc phòng Nga cho biết.

Hoạt động này đã được Tổng thống Nga Vladimir Putin và Thủ tướng Italy Giuseppe Conte nhất trí trong cuộc trò chuyện qua điện thoại vào ngày 21/3. 15 máy bay Nga đưa khoảng 100 chuyên gia về bệnh truyền nhiễm quân sự và 8 đội y tế đến Italy vào ngày 22-25/3. Nga cũng cung cấp cho Italy các thiết bị chẩn đoán và khử trùng.

Anh hỗ trợ WHO 200 triệu Bảng 

Hôm 12/4, Bộ trưởng Phát triển Quốc tế Anh Anne-Marie Trevelyan cho biết Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và các tổ chức từ thiện để giúp các nước đang phát triển chống lại COVID-19 ngăn chặn đợt nhiễm bệnh thứ hai.

Video: Cần làm gì khi mất dấu F0 của ca mắc COVID-19?

Theo phân bổ, khoảng 130 triệu Bảng sẽ được gửi tới các cơ quan cứu trợ của Liên hợp quốc, trong đó 65 triệu dành cho WHO. Khoảng 50 triệu Bảng sẽ dành cho Tổ chức Chữ Thập đỏ để cơ quan này hỗ trợ tới các khu vực khó tiếp cận do ảnh hưởng của xung đột. 20 triệu Bảng còn lại sẽ dành cho các tổ chức phi chính phủ.

Liên Hợp Quốc đã cảnh báo các quốc gia giàu có rằng, dịch COVID-19 sẽ tiếp tục chuyển dịch khắp thế giới trong đợt bùng phát dịch bệnh lần 2 nếu họ không hỗ trợ các quốc gia nghèo hơn đối phó với dịch bệnh.

Kông Anh(Nguồn: Sputnik, Nytimes)
Bình luận
vtcnews.vn