COVID-19: Số ca chết ở Pháp vượt 15.000, Anh cảnh báo khó khăn vẫn ở phía trước

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/04/2020 07:34:55 +07:00
(VTC News) -

Số người chết do COVID-19 tại Pháp đã lên đến 15.729, trong khi Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cảnh báo "thời kỳ khó khăn" đang ở phía trước.

Số ca thiệt mạng ở Pháp vượt 15.000

Hôm 14/4, Pháp ghi nhận thêm 762 ca thiệt mạng do COVID-19 tại các bệnh viện và viện dưỡng lão, nâng tổng số người chết lên 15.729.

Hiện tổng số ca nhiễm bệnh tại Pháp tăng lên 143.303. Tuy nhiên, số bệnh nhân chăm sóc đặc biệt đã giảm trong ngày thứ 6 liên tiếp, chỉ còn 6.730 trường hợp.

COVID-19: Số ca chết ở Pháp vượt 15.000, Anh cảnh báo khó khăn vẫn ở phía trước - 1

Tổng số người chết do COVID-19 tại Pháp tăng nhanh. (Ảnh: France24)

Mặc dù số người chết hàng ngày tại Pháp vẫn cao, Tổng Cục trưởng Y tế Pháp Jérôme Salomon cho rằng, dữ liệu mới nhất cho thấy, việc phong tỏa kéo dài hàng tháng tại nước này đang bắt đầu có hiệu quả.

Chúng tôi đã quan sát thấy tốc độ ca nhiễm và thiệt mạng giảm trong những ngày qua... Nhờ những nỗ lực của mọi người và các quy định từ lệnh phong tỏa. Chúng tôi đang cố gắng hạn chế sự lây lan của dịch COVID-19”, ông Jérôme Salomon nói.

Theo Tổng Cục trưởng Y tế Pháp, các dự báo chỉ ra rằng khoảng 5-10% dân số Pháp đã bị nhiễm bệnh, tuy nhiên có sự khác nhau giữa các khu vực.

Hôm 13/4, Tổng thống Emmanuel Macron nói rằng, dịch bệnh dần ổn định ở Pháp và lệnh phong tỏa có thể bắt đầu được nới lỏng từ ngày 11/5. Các chi tiết về nới lỏng phong tỏa vẫn chưa được làm rõ.

Bộ trưởng Nội vụ Pháp Barshe Castaner nhấn mạnh, thời điểm cụ thể chưa được ấn định và sẽ phụ thuộc vào xu hướng diễn biến tích cực của dịch COVID-19 trên toàn quốc.

Anh cảnh báo thời điểm khó khăn đang ở phía trước

Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak cảnh báo "thời kỳ khó khăn" đang ở phía trước. Trong cuộc họp báo hàng ngày tại phố Downing, chính phủ tuyên bố sẽ không thể bảo vệ tất cả doanh nghiệp và hộ gia đình trong đại dịch COVID-19.

Ông Rishi Sunak cho biết, GDP của Anh có thể giảm từ 25-30% trong quý 2/2020. Trong khi đó, Văn phòng chịu trách nhiệm ngân sách (OBR) cho biết, lệnh phong tỏa có thể khiến GDP nước Anh giảm 35%.

COVID-19: Số ca chết ở Pháp vượt 15.000, Anh cảnh báo khó khăn vẫn ở phía trước - 2

 Bộ trưởng Tài chính Anh Rishi Sunak. (Ảnh: PA)

Bộ trưởng Tài chính Anh đưa ý kiến trên giữa bối cảnh nhiều nhà lãnh đạo bộ, ngành của Anh hối thúc chính phủ nước này nới lỏng lệnh phong tỏa vào tháng 5/2020.

Lệnh phong tỏa hiện nay của Anh khi cấm tụ tập hơn 2 người khiến doanh nghiệp khó có được sự chấp thuận của cổ đông để hoàn tất một cách nhanh chóng một giao dịch gọi vốn quan trọng nào đó theo quy định hiện hành.

Bộ Y tế Anh hôm 14/4 cho biết, nước này ghi nhận thêm 778 ca thiệt mạng do COVID-19, nâng tổng số người chết lên 12.107. Theo số liệu mới nhất của Văn phòng Thống kê Quốc gia (ONS), các ca thiệt mạng tại viện dưỡng lão tăng gấp 10 lần trong tuần.

Video: Sáng 15/4, Việt Nam có thêm 1 ca nhiễm virus corona 

Theo đó, số ca thiệt mạng mới tăng 8,5% so với ngày trước đó (717 ca). Số ca nhiễm mới trong 24 giờ được ghi nhận tại Anh là 5.252, nâng tổng số ca nhiễm lên 93.873. 

Đến nay, tại Anh có 302.599 người đã được xét nghiệm COVID-19. Nước Anh đặt mục tiêu đến cuối tháng 4 tiến hành 100.000 xét nghiệm/ngày.   

Kông Anh(Nguồn: France24, Standard, Ttelegraph)
Bình luận
vtcnews.vn