COVID-19: Singapore ghi nhận thêm 407 ca nhiễm mới

Thế giớiChủ Nhật, 14/06/2020 18:01:44 +07:00
(VTC News) -

Sau nhiều ngày ghi nhận số ca nhiễm SARS-CoV-2 dần giảm, ngày 14/6 Bộ Y tế Singapore ghi nhận thêm 407 ca mắc COVID-19 mới.

Theo Bộ Y tế Singapore, hơn 80% các ca nhiễm mới xác nhận là công nhân lao động nước ngoài sinh sống tại các khu ký túc xá, ngoài ra có 9 trường hợp là các ca lây nhiễm cộng đồng không triệu chứng.

Ngày 13/6, quốc đảo Đông Nam Á này cũng ghi nhận thêm 1 ca thiệt mạng, nâng số ca chết người ở nước này lên 26 người.

COVID-19: Singapore ghi nhận thêm 407 ca nhiễm mới - 1

 Ngày 14/6 Bộ Y tế Singapore ghi nhận thêm 407 ca mắc COVID-19. (Ảnh: Anadolu)

Theo kế hoạch trong tuần tới, công ty công nghệ sinh học Tychan có trụ sở tại Singapore sẽ bắt đầu thử nghiệm lâm sàng trên người kháng thể TY027 để điều trị bệnh viêm đường hô hấp cấp COVID-19.

TY027 là một loại kháng thể đơn dòng chống virus SARS-CoV-2 gây bệnh COVID-19 sẽ được thử nghiệm trên 23 người tình nguyện khỏe mạnh. Loại kháng thể này sẽ làm chậm quá trình phát triển của mầm bệnh, đồng thời đẩy nhanh tốc độ phục hồi cũng như có khả năng đem lại sự bảo vệ tạm thời chống lây nhiễm.

Cũng trong tuần vừa qua, Cơ quan môi trường quốc gia Singapore đã báo cáo số ca mắc sốt xuất huyết tại tăng lên mức cao kỷ lục với 895 ca chỉ trong vòng gần 1 tuần lễ, vượt mức kỷ lục trong tuần với 891 ca của năm 2014 - thời điểm dịch bệnh sốt xuất huyết bùng phát mạnh nhất tại quốc đảo này.

Theo nhiều nhà khoa học dự đoán, với tình hình khí hậu như hiện tại, số ca mắc sốt xuất huyết có thể sẽ sớm vượt 1.000 người trong một tuần.

Mỹ Linh/VOV1
Bình luận
vtcnews.vn