COVID-19: Singapore cho F0 điều trị tại nhà, Brazil mở quán bar và sân vận động

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 10/10/2021 09:17:36 +07:00
(VTC News) -

Hôm 10/10, Brazil đã mở cửa sân vận động và quán bar bất chấp số người chết vì COVID-19 tăng cao, trong khi đó, Singapore quyết định cho hầu hết F0 điều trị tại nhà.

Dường như Brazil đang chuẩn bị quay trở lại trạng thái bình thường trước đại dịch, ngay cả khi số người chết vì COVID-19 ở nước này vượt mốc 600.000 người, theo dữ liệu hôm 8/10 từ Bộ Y tế Brazil.

COVID-19: Singapore cho F0 điều trị tại nhà, Brazil mở quán bar và sân vận động - 1

Brazil đang chuẩn bị quay trở lại trạng thái bình thường trước đại dịch. (Ảnh: COVID-19)

Trong vòng một tháng trở lại đây, trung bình mỗi ngày có 500 bệnh nhân COVID-19 ở Brazil thiệt mạng, giảm mạnh so với con số hơn 3.000 người hồi tháng 4. Nước này đã tiêm phòng COVID-19 đầy đủ cho gần 45% và đang tiến hàng tiêm mũi bổ sung cho người cao tuổi. Sau những cải thiện về tình hình dịch bệnh, các quan chức Brazil quyết định cho phép người dân đến sân vận động xem bóng đá, mở cửa các quán bar và nhà hàng đến tận nửa đêm. Thậm chí, một số người đang xem xét bỏ quy định đeo khẩu trang.

Hôm 8/10, Bộ trưởng Y tế Brazil cũng đề xuất ý kiến ngừng việc bắt buộc đeo khẩu trang trong một cuộc họp báo.

Nhiều người ở Brazil đang hạ thấp mức độ nghiêm trọng của đại dịch, đứng đầu trong số đó là Tổng thống Jair Bolsonaro. Dù mức độ tín nhiệm của ông đã giảm mạnh do phản ứng kém hiệu quả trước đại dịch, nhưng Tổng thống quyết không thay đổi quan điểm coi nhẹ COVID-19. Ông Bolsonaro cũng ủng hộ các loại thuốc được chứng minh là không có hiệu quả chống lại virus SARS-CoV-2 như hydroxychloroquine.

Mỹ tiêm hơn 7 triệu liều vaccine trong một tuần

Theo Giám đốc Dữ liệu COVID-19 của Nhà Trắng Cyrus Shahpar, Mỹ đã tiêm khoảng 7,13 triệu liều vaccine COVID-19 trong tuần qua, đây là con số theo tuần cao nhất được báo cáo kể từ ngày 4/7.

Hôm 8/10, chiến dịch tiêm phòng COVID-19 vượt qua mốc 400 triệu liều kể từ khi bắt đầu triển khai vào tháng 12. Theo Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh Mỹ, hơn 65% dân số nước này đã được tiêm ít nhất một liều vaccine COVID-19. Xét theo từng nhóm đối tượng, Mỹ có 76% người từ 12 tuổi trở lên được tiêm phòng, con số này là 95% ở người từ 65 tuổi.

Tỷ lệ tiêm phòng COVID-19 tăng đều đặn kể từ mùa hè năm nay. Tại thời điểm tỷ lệ tiêm trung bình ở mức thấp nhất vào tháng 7, nước này chỉ sử dụng dưới 450.000 liều vaccine/ngày.

COVID-19: Singapore cho F0 điều trị tại nhà, Brazil mở quán bar và sân vận động - 2

Mỹ đã tiêm khoảng 7,13 triệu liều vaccine COVID-19 trong tuần từ ngày 4/10. (Ảnh: WHYY)

Singapore mặc định điều trị COVID-19 tại nhà

Tối 9/10, Bộ Y tế Singapore báo cáo 3.703 ca mắc COVID-19 mới, đây là số ca bệnh trong ngày cao nhất kể từ khi đại dịch COVID-19 xuất hiện ở Singapore.

Trong số 3.703 ca bệnh mới, có 2.868 ca lây nhiễm cộng đồng, 832 trường hợp lây nhiễm trong các khu ký túc xá dành cho lao động nhập cư và 3 ca nhập khẩu. Cùng ngày, nước này cũng ghi nhận thêm 11 người chết vì COVID-19.

Bất chấp số ca bệnh tăng mạnh, Thủ tướng Singapore Lý Hiển Long vẫn tuyên bố trong bài phát biểu trước cả nước về chiến lược chống COVID-19 rằng hầu hết bệnh nhân sẽ phải điều trị tại nhà.

"Nhờ việc tiêm phòng, COVID-19 đã trở thành bệnh nhẹ có thể điều trị được đối với hầu hết mọi người, đặc biệt là với người trẻ tuổi… Nếu chúng ta mắc COVID-19, chúng ta có thể tự bình phục tại nhà như bệnh cúm", ông Lý Hiển Long nói.

Theo Tổ công tác chống COVID-19 của Singapore, kể từ ngày 10/10, điều trị tại nhà sẽ trở thành hình thức mặc định đối với người mắc COVID-19. Tuy nhiên, vẫn có các trường hợp ngoại lệ bao gồm người từ 50 tuổi trở lên chưa tiêm phòng đầy đủ, người từ 80 tuổi trở lên đã tiêm phòng đầy đủ, trẻ sơ sinh và trẻ dưới 4 tuổi được đánh giá là không phù hợp để điều trị tại nhà.

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp