COVID-19 sáng 10/2: Ca mắc mới tăng cao sau Tết, chủ yếu là F0 cộng đồng

Tin tứcThứ Năm, 10/02/2022 08:12:00 +07:00
(VTC News) -

Trong 24h qua, số ca dương tính SARS-CoV-2 phát hiện ngoài cộng đồng tăng, Bộ Y tế cảnh báo nếu không kiểm soát tốt sẽ tiềm ẩn nguy cơ lây lan diện rộng.

Hôm qua (9/2), cả nước ghi nhận 23.956 ca nhiễm mới, trong đó 3 ca nhập cảnh và 23.953 ca ghi nhận trong nước (tăng 2.052 ca so với ngày trước đó) tại 62 tỉnh, thành phố (16.608 ca trong cộng đồng).

Theo Bộ Y tế, dịch bệnh COVID-19 cơ bản đang được kiểm soát trên phạm vi cả nước. Tuy nhiên, trong bối cảnh nước ta dần mở cửa lại các hoạt động phục hồi, phát triển kinh tế xã hội, nhất là sau Tết Nguyên Đán người dân trở lại đi làm, đi học tiềm ẩn nguy cơ gia tăng số ca nhiễm bệnh lây lan dịch bệnh trong cộng đồng. Nếu không kiểm soát, số ca mắc tăng quá mức, sẽ tăng ca nặng, gây quá tải hệ thống y tế dẫn đến nhiều trường hợp tử vong ngoài ý muốn.

Hà Nội 2.949 F0

Sở Y tế Hà Nội phát hiện thêm 2.949 ca dương tính SARS-CoV-2. Bệnh nhân phân bố tại 480 xã, phường, thị trấn thuộc 30/30 quận, thị xã.

Một số quận, huyện ghi nhận nhiều bệnh nhân trong ngày như: Hoàng Mai (118), Đông Anh (106), Long Biên (98), Chương Mỹ (96), Nam Từ Liêm (93). Cộng dồn số F0 tại Hà Nội trong đợt dịch 4 (từ ngày 29/4) là 160.022 ca.

COVID-19 sáng 10/2: Ca mắc mới tăng cao sau Tết, chủ yếu là F0 cộng đồng - 1

Đẩy nhanh công tác tiêm chủng vaccine ngừa COVID-19. (Ảnh minh hoạ: Zing)

Bắc Ninh 1.246 ca

Bắc Ninh ghi nhận 1.246 ca dương tính SARS-CoV-2 (984 ca cộng đồng, 262 ca trong khu cách ly y tế vùng/cách ly tập trung/cách ly tại nhà).

Địa phương này đứng thứ 4 cả nước về số ca mắc mới ghi nhận trong ngày, sau Hà Nội, Nghệ An, Hải Phòng.  Lũy kế đến nay, toàn tỉnh ghi nhận 43.779 ca mắc COVID-19. 

Hà Nam 219 F0

Hà Nam ghi nhận 219 trường hợp dương tính SARS-CoV-2. Trong đó, 16 trường hợp trở về từ các địa phương khác, 17 ca phát hiện tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh, 41 bệnh nhân biểu hiện ho, sốt, mệt mỏi, đau đầu, ớn lạnh, mất khứu giác…, 15 bệnh nhân liên quan đến các trường học. Các trường hợp còn lại là F1, tiếp xúc với các bệnh nhân đã được ghi nhận trước đó.

Nam Định gần 1000 ca 

Nam Định phát hiện thêm 938 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (686 ca ghi nhận ở cộng đồng). Cụ thể Hải Hậu 150 ca, thành phố Nam Định 105 ca, Vụ Bản 70 ca, Ý Yên 99 ca, Nam Trực 123 ca, Xuân Trường 127 ca, Nghĩa Hưng 64 ca, Trực Ninh 96 ca, Giao Thủy 67 ca, Mỹ Lộc 37 ca.

Thái Bình 398 F0

Thái Bình ghi nhận 450 ca dương tính SARS-CoV-2 (khu cách ly y tế 229 ca, 221 ca tại cộng đồng). Cụ thể: thành phố Thái Bình 69, Quỳnh Phụ 55, Tiền Hải 31, Vũ Thư 27, Kiến Xương 14, Đông Hưng 14, Hưng Hà 7, Thái Thụy 4.

Thanh Hóa 998 ca mắc

Thanh Hóa ghi nhận 998 ca dương tính SARS-CoV-2 (379 ca cộng đồng, 243 ca phát hiện qua sàng lọc tại các cơ sở y tế, 366 trường hợp đang được cách ly theo quy định). Đến nay, tỉnh ghi nhận 25.944 bệnh nhân COVID-19, 20.948 người điều trị khỏi được ra viện, 35 bệnh nhân tử vong.

Nghệ An hơn 2.300 ca 

Tỉnh Nghệ An ghi nhận 2.384 trường hợp dương tính SARS-CoV-2 (523 ca được phát hiện ngoài cộng đồng).

Trong ngày thêm 248 bệnh nhân COVID-19 được xuất viện, 2 trường hợp tử vong. Hiện tỉnh điều trị 9.134 bệnh nhân COVID-19, cao nhất trong cùng một thời điểm từ trước tới nay.

Hà Tĩnh 254 ca mắc mới

Trong ngày, Hà Tĩnh ghi nhận 254 ca dương tính SARS-CoV-2 (169 ca cộng đồng, 42 bệnh nhân trong khu vực phong tỏa, các trường hợp còn lại đã được cách ly trước đó).

Từ 1/1 đến nay, tỉnh phát hiện 2.912 ca mắc COVID-19 (1.349 ca cộng đồng, 191 ca trong khu vực phong tỏa, 1.372 ca được cách ly trước đó).

Quảng Bình thêm 469 F0

Quảng Bình ghi nhận 469 ca dương tính SARS-CoV-2 (404 ca cộng đồng). Trong ngày thêm 200 bệnh nhân COVID-19 khỏi bệnh..

Đến nay, tỉnh ghi nhận 8.476 ca mắc COVID-19, 6.334 người khỏi bệnh, 2.047 người đang tiếp tục điều trị.

Quảng Trị 333 F0

Quảng Trị ghi nhận 333 ca dương tính SARS-CoV-2 (224 trường hợp ghi nhận trong cộng đồng, còn lại là cách ly tại nhà). Trong ngày, địa phương 64 trường hợp khỏi bệnh.

Đến nay, tỉnh ghi nhận 5.960 trường hợp mắc COVID-19, đang điều trị 525 ca, 11 trường hợp tử vong.

F0 các tỉnh miền Tây giảm

Hôm qua, Bạc Liêu thêm 82 ca mắc mới (67 F0 cộng đồng), 52 ca được xuất viện, 1 trường hợp tử vong do mắc COVID-19

Bến Tre thêm 76 ca mắc (tất cả đều F0 cộng đồng), 120 người điều trị khỏi, 4 bệnh nhân tử vong.

Trà Vinh ghi nhận 26 ca dương tính SARS-CoV-2 (25 ca cộng đồng), không có F0 được xuất viện,  không ghi nhận ca tử vong do nhiễm SARS-CoV-2.

Đồng Tháp thêm 21 ca mắc mới, 108 bệnh nhân nặng, rất nặng đang điều trị tại bệnh viện. Trong ngày 322 ca hoàn thành điều trị, 3 ca tử vong.

Cần Thơ ghi nhận thêm 19 ca mắc mới, 24 F0 được xuất viện, không ghi nhận ca tử vong do mắc COVID-19.

An Giang thêm 10 trường hợp mắc, là 80 ca điều trị khỏi được xuất viện, không ghi nhận ca tử vong do COVID-19.

Hà Cường
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp