COVID-19: Pháp có hơn 17.000 ca thiệt mạng, Đức duy trì lệnh phong tỏa đến 3/5

Thời sự quốc tếThứ Năm, 16/04/2020 13:00:00 +07:00
(VTC News) -

Số người chết do COVID-19 tại Pháp lên vượt 17.000, trong khi Đức tiếp tục duy trì các biện pháp chống dịch đến ngày 3/5.

Số ca thiệt mạng ở Pháp vượt 17.000

Ngày 15/4, Pháp ghi nhận thêm 1.438 trường hợp thiệt mạng do COVID-19, đưa số người chết lên 17.167. Hiện tổng số ca nhiễm bệnh tại Pháp cũng tăng lên 147.863 trường hợp.

Hiện tại Pháp vẫn còn 6.457 bệnh nhân phải được chăm sóc đặc biệt và có 31.000 ca hồi phục và ra viện.

COVID-19: Pháp có hơn 17.000 ca thiệt mạng, Đức duy trì lệnh phong tỏa đến 3/5 - 1

Tổng số người chết lên do nCoV tại Pháp tăng lên 17.167. (Ảnh: France24)

Bộ Y tế Pháp cho biết, số người chết trong bệnh viện đã tăng thêm 541 người, tăng 5% so với ngày trước đó (514 người), qua đó nâng tổng số ca chết ở bệnh viện lên 10.643.

Tại các viện dưỡng lão, Pháp ghi nhận thêm 924 người chết, nâng tổng số người chết tại viện dưỡng lão lên 6.524.

Giới chức y tế Pháp cho rằng, bệnh nhân COVID-19 phát triển khả năng miễn dịch từ 2-3 tuần sau khi nhiễm virus.

Tổng Giám đốc Cơ quan Y tế công cộng Pháp Jérôme Salomon cho biết, có những tín hiệu tích cực về dịch COVID-19 và kêu gọi người dân Pháp tuân thủ nghiêm ngặt các biện pháp phong tỏa.

"Đây là những dấu hiệu đầu tiên. Chúng tôi phải cẩn trọng và chờ đợi sự phát triển trong vài ngày tới", ông Salomon nói.

Đức duy trì lệnh phong tỏa đến ngày 3/5

Ngày 15/4, Thủ tướng Đức Angela Merkel và Thủ hiến các bang ở Đức họp trực tuyến bàn về các biện pháp chống dịch COVID-19 và nhất trí tiếp tục duy trì các biện pháp giãn cách xã hội đến ngày 3/5.

Thủ tướng Merkel sau đó nhấn mạnh, các biện pháp giãn cách xã hội mà chính phủ liên bang áp đặt trên toàn quốc kể từ hôm 23/3 bước đầu có hiệu quả, góp phần làm giảm đáng kể tỉ lệ lây nhiễm dịch COVID-19.

COVID-19: Pháp có hơn 17.000 ca thiệt mạng, Đức duy trì lệnh phong tỏa đến 3/5 - 2

Thủ tướng Đức Angela Merkel. (Ảnh: Reuters)

Các quy định như cấm tụ tập từ 2 người trở lên, hạn chế tiếp xúc với người khác, giữ khoảng cách 1,5m với người khác ở nơi công cộng, đóng cửa các trường học, nhà hàng... sẽ vẫn được áp dụng trên phạm vi toàn nước Đức.

Các sự kiện lớn như thể thao và các buổi hòa nhạc sẽ vẫn bị cấm cho đến ngày 31/8. Các quán bar, nhà hàng, nhà hát và rạp chiếu phim sẽ đóng cửa cho đến khi có thông báo mới. Các cuộc tụ họp tôn giáo cũng bị cấm.

Bên cạnh đó, Thủ tướng Đức Angela Merkel cũng khuyến nghị người dân nên đeo khẩu trang trên tàu, xe buýt, trong các cửa hàng và những nơi công cộng.

Theo Thủ tướng Merkel, một số biện pháp nới lỏng cách ly cũng được thảo luận, trong đó có kế hoạch từng bước mở của trường học từ ngày 4/5.

Video: Quốc đảo chưa bị ảnh hưởng bởi COVID-19 vì ít người ghé thăm nhất thế giới

Ngoài ra, chính quyền cho phép các cửa hàng bán lẻ có diện tích lên tới 800 m2 được hoạt động trở lại kể từ ngày 20/4 tới. Tuy nhiên, những cửa hàng này cần phải đảm bảo được các yêu cầu nghiêm ngặt về vệ sinh.

Theo dữ liệu thống kê từ Worldometers, đến nay Đức ghi nhận 134.753 người nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 3.804 ca thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: DW, France24)
Bình luận
vtcnews.vn