COVID-19 ngày 16/11: Mỹ vượt mốc 11 triệu ca nhiễm

Thời sự quốc tếThứ Hai, 16/11/2020 09:25:01 +07:00
(VTC News) -

Tình hình đại dịch COVID-19 trên thế giới diễn ra phức tạp, Mỹ vượt mốc 11 triệu ca nhiễm trong khi Áo phải phong tỏa toàn quốc

Hiện số người mắc COVID-19 trên thế giới là 54.802.832, trong đó có 1.324.025 người chết. Các làn sóng dịch bệnh mới lan rộng khiến nhiều nước phải thắt chặt biện pháp phòng chống dịch.

Số ca nhiễm ở Mỹ vượt mốc 11 triệu

Làn sóng COVID-19 thứ 3 đang nhanh chóng lan ra trên khắp nước Mỹ, số ca nhiễm ở nước này vượt mốc 11 triệu vào hôm 15/11.

Số ca mắc COVID-19 ở Mỹ vượt mốc 10 triệu chỉ mới 8 ngày trước. Sau đó, nước này liên tiếp ghi nhận hơn 100.000 ca nhiễm mới trong 11 ngày. Báo cáo về số ca nhiễm mới trong 7 ngày trở lại đây cho thấy mỗi 24 giờ lại có thêm hơn 144.000 trường hợp nhiễm bệnh và 1.120 trường hợp chết vì đại dịch.

COVID-19 ngày 16/11: Mỹ vượt mốc 11 triệu ca nhiễm   - 1

Số ca nhiễm ở Mỹ vượt mốc 11 triệu vào hôm 15/11. (Ảnh: Reuters)

Theo phân tích của Reuters, các bang Texas và California hiện là tâm dịch của nước Mỹ. Số người mắc COVID-19 ở 2 bang này là khoảng 2,1 triệu, chiếm khoảng 19% tổng số ca nhiễm trên toàn quốc.

Hôm 14/11, số người mắc COVID-19 phải nhập viện ở Mỹ vượt qua 69.000 người, con số này vẫn đang tiếp tục tăng. Trước tình hình đó, các cố vấn hàng đầu của Tổng thống đắc cử Mỹ Joe Biden nhấn mạnh tính cấp thiết của việc kiểm soát đại dịch, đồng thời cảnh báo rằng hệ thống chăm sóc sức khỏe ở các địa phương đang có nguy cơ quá tải.

Vùng Trung Tây là khu vực bị đại dịch ảnh hưởng nặng nề nhất ở Mỹ, đặc biệt là 5 bang North Dakota, South Dakota, Wisconsin, Iowa và Nebraska. Gần đây, bang Illinois cũng trở thành tâm dịch mới của cả nước. Hôm 13/11, số người mắc COVID-19 mới ở bang này đạt mức kỷ lục là 15.433 ca nhiễm.

Hiện Mỹ vẫn là nước dẫn đầu thế giới về số ca mắc COVID-19, cả nước ghi nhận 11.363.699 ca nhiễm, trong đó có 251.832 người chết.

Áo phong tỏa toàn quốc

Thủ tướng Áo Sebastian Kurz cho biết nước này sẽ bắt đầu phong tỏa toàn quốc từ ngày 17/11 nhằm ngăn chặn sự lây lan của đại dịch COVID-19.

Nước này đang áp dụng giờ giới nghiêm từ 8 giờ tối đến 6 giờ sáng (theo giờ địa phương). Sau khi lệnh phong tỏa có hiệu lực, người dân sẽ phải ở nhà cả ngày, trừ những lúc đi mua sắm vật dụng thiết yếu hoặc tập thể dục. Thủ tướng khuyến khích mọi người nên làm việc tại nhà bất cứ khi nào có thể.

Các cửa hàng không bán nhu yếu phẩm đều phải đóng cửa. Đợt phong tỏa này dự kiến ​​kéo đến ngày 6/12.

Trong đợt dịch COVID-19 thứ 2, chính phủ Áo đã sử dụng những biện pháp đối phó nhẹ nhàng hơn, nhưng lệnh giới nghiêm được ban hành trong tháng này không thể ngăn chặn dịch bệnh lây lan. Số ca nhiễm mới trong ngày ở nước này đạt kỷ lục là 9.586 hôm 13/11, cao gấp 9 lần so với mức đỉnh điểm của đợt dịch đầu tiên.

Hàn Quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở 3 con số

Trong 24 giờ qua, Hàn quốc ghi nhận thêm 208 trường hợp mắc COVID-19, trong đó có 32 người nhập cảnh từ nước ngoài

Đến ngày 13/11, nước này ghi nhận 191 ca nhiễm mới. Ngày 14/11 là 205 ca, trong đó có 166 trường hợp lây nhiễm trong nước và 39 người nhập cảnh. Hơn 65% số ca mắc COVID-19 gần đây đều nằm ở thành phố Seoul và tỉnh Gyeonggi.

COVID-19 ngày 16/11: Mỹ vượt mốc 11 triệu ca nhiễm   - 2

Hàn quốc tiếp tục ghi nhận số ca nhiễm mới ở 3 con số. (Ảnh: Reuters)

Để ngăn chặn dịch bệnh lây lan, Hàn Quốc áp dụng lệnh phạt tiền đối với người không đeo khẩu trang ở nơi công cộng, bao gồm hộp đêm, trung tâm thương mại, công viên giải trí và tiệm làm tóc. Bắt đầu từ ngày 13/11, những người vi phạm phải nộp phạt lên tới 100.000 won (89,75 USD), người điều hành địa điểm có người vi phạm có thể phải trả tới 3 triệu won (khoảng 2711 USD) tiền phạt.

Tính đến nay, Hàn Quốc ghi nhận 28.546 ca mắc COVID-19 trên cả nước, trong đó có 493 người chết.

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn