COVID-19: Nga có gần 24.500 ca nhiễm, số người chết ở Nhật có thể lên 400.000

Thời sự quốc tếThứ Tư, 15/04/2020 18:05:53 +07:00
(VTC News) -

Nga ghi nhận gần 24.500 ca nhiễm virus corona chủng mới, trong khi Nhật Bản cảnh báo sẽ có 400.000 người chết nếu không có biện pháp ngăn chặn COVID-19.

Số ca mắc COVID-19 tại Nga gần 24.500

Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cho biết, nước này ghi nhận thêm 3.388 ca nhiễm mới trong 24 giờ qua. Đây là số người mắc bệnh cao kỷ lục trong 1 ngày tại Nga, đưa tổng số người nhiễm bệnh ở Nga lên 24.490 trường hợp.

Đến nay, tại Nga ghi nhận 198 ca thiệt mạng vì dịch bệnh và ít nhất 1.986 bệnh nhân đã hồi phục. Số ca nhiễm bệnh xuất hiện tại 84/85 khu vực trên toàn nước Nga. Trong đó thủ đô Matxcơva là nơi có nhiều ca lây nhiễm nhất.

COVID-19: Nga có gần 24.500 ca nhiễm, số người chết ở Nhật có thể lên 400.000  - 1

Nga ghi nhận 24.490 trường hợp nhiễm virus corona chủng mới. (Ảnh: TASS)

"Số ca mắc COVID-19 tăng lên 24.490 trường hợp tại 84 chủ thể ở Nga. Trong 24 giờ qua, 292 người đã xuất viện, tổng số ca phục hồi là 1.986. Có 28 bệnh nhân thiệt mạng trong 24 giờ qua, đưa tổng số người chết ở Nga lên 198”, Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga cho biết.

Theo người đứng đầu Trung tâm ứng phó khủng hoảng COVID-19 của Nga Anna Popova, gần 30% người nhiễm virus corona chủng mới tại Nga không biểu hiện triệu chứng. Riêng tại khu vực Matxcơva tỷ lệ này là 52%.

"Những người này không hề biết họ nhiễm virus cho đến khi được xét nghiệm", bà Anna Popova cho hay.

Bà Anna Popova khuyến cáo người dân tiếp tục ở nhà, hạn chế tiếp xúc để ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh. Đồng thời, cho biết kết quả của 2 tuần áp dụng biện pháp giãn cách xã hội tại Nga sẽ được công bố vào cuối tuần này hoặc đầu tuần sau.

400.000 người Nhật có thể chết vì COVID-19

Bộ Y tế Nhật Bản cảnh báo nước này có thể ghi nhận 400.000 ca thiệt mạng do COVID-19, nếu không có biện ngăn chặn sự lây lan của dịch bệnh.

Nhóm nghiên cứu của Bộ Y tế Nhật Bản vừa đưa ra dự báo về con số này. Theo ước tính của nhóm nghiên cứu, các ca nhiễm virus corona chủng mới nghiêm trọng cần được can thiệp bằng máy thở có thể lên tới 850.000 người.

COVID-19: Nga có gần 24.500 ca nhiễm, số người chết ở Nhật có thể lên 400.000  - 2

Cảnh sát Nhật Bản tuần tra yêu cầu người dân tuân thủ biện pháp giãn cách xã hội. (Ảnh: Reuters)

Các dự báo dựa trên nghiên cứu của giáo sư Đại học Hokkaido Hiroshi Nishiura, chuyên gia hàng đầu về bệnh truyền nhiễm và có nhiệm vụ tư vấn cho chính phủ các biện pháp ứng phó với COVID-19.

Chính quyền Thủ tướng Shinzo Abe đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp và khuyến cáo người dân hạn chế tương tác cá nhân từ 70 - 80% để ngăn chặn sự bùng phát các ca nhiễm virus corona chủng mới.

Video: Cảnh sát Indonesia 'dọa ma' người dân không chịu ở nhà cách ly COVID-19

Theo thống kê của Đài truyền hình quốc gia Nhật Bản (NHK), nước này hiện ghi nhận hơn 8.000 trường hợp mắc COVID-19 và 162 ca thiệt mạng vì dịch bệnh.

Kông Anh(Nguồn: Reuters, TASS)
Bình luận
vtcnews.vn