COVID-19: Lần đầu số người chết trong ngày tại Ấn Độ vượt mốc 4.000

Thời sự quốc tếThứ Bảy, 08/05/2021 10:09:33 +07:00
(VTC News) -

Trong 24 giờ qua, Ấn Độ ghi nhận kỷ lục số người chết do virus SARS-CoV-2 với 4.194 trường hợp.

Hôm 8/5, Ấn Độ ghi nhận 4.194 trường hợp thiệt mạng do COVID-19 trong 24 giờ qua. Đây được xem là ngày chết chóc nhất từ khi đại dịch bùng phát tại quốc gia Nam Á này. Qua đó, nâng tổng số người chết vì virus SARS-CoV-2 tại Ấn Độ lên 238.265 người.

Cũng trong 24 giờ qua, nước này có thêm 401.326 ca mắc COVID-19 mới. Đến nay, tổng số ca nhiễm nCoV tại Ấn Độ là 21.886.611 triệu người. Đây là ngày thứ 3 liên tiếp Ấn Độ ghi nhận hơn 400.000 ca mắc COVID-19 mới trong ngày. Nước này hiện là ổ dịch lớn thứ hai thế giới, sau Mỹ.

COVID-19: Lần đầu số người chết trong ngày tại Ấn Độ vượt mốc 4.000  - 1

Số người chết trong ngày do COVID-19 tại Ấn Độ gia tăng kỷ lục. (Ảnh: Business Standard)

Trong bối cảnh đại dịch hoành hành, nhiều bang tại Ấn Độ có số ca mắc COVID-19 gia tăng mạnh, gồm Karnataka, Kerala, Tamil Nadu, Andhra Pradesh, Tây Bengal, Bihar, Haryana, Odisha và Uttarakhand. Các bang có số người chết cao gồm Maharashtra, Madhya Pradesh, Telangana và Thủ đô New Delhi.

Ấn Độ lâm vào khủng hoảng COVID-19 khi ghi nhận hơn 300.000 ca nhiễm mỗi ngày từ hôm 22/4. Đại dịch tại Ấn Độ khiến bệnh viện quá tải giường và oxy, đồng thời khiến các nhà xác và lò hỏa táng không đủ chỗ. Nhiều người đã chết trên xe cấp cứu và các bãi đỗ xe trong lúc chờ giường hoặc bình dưỡng khí.

Trong khi đó, tốc độ tiêm chủng tại Ấn Độ chậm lại trong những ngày gần đây khi chỉ còn 2,3 triệu liều được tiêm mỗi ngày. Giáo sư kinh tế Amartya Lahiri tại Đại học British Columbia (Canada) cho hay, tình hình đang “rất ác nghiệt” và ngay cả khi đạt được mức 5 triệu liều, Ấn Độ phải mất một năm để tiêm đủ cho toàn dân.

Các chuyên gia y tế tin rằng con số thực tế có thể cao gấp 5-10 lần bởi nhiều người chết mà không thể nhập viện chữa trị. Các mô hình nghiên cứu dự báo làn sóng COVID-19 tại Ấn Độ có thể sẽ trở nên tồi tệ hơn trong những tuần tới.

Chuyên gia K Vijay Raghavan, cố vấn khoa học chính của chính phủ Ấn Độ cho rằng, làn sóng COVID-19 thứ ba tại Ấn Độ sẽ là điều “không tránh khỏi” dù chưa ai có thể dự báo được thời điểm nó xảy ra.

Kông Anh(Nguồn: Business Standard)
Bình luận
vtcnews.vn