COVID-19 khiến lợi nhuận Toyota thấp nhất gần 10 năm

Tư vấnThứ Tư, 13/05/2020 12:58:00 +07:00
(VTC News) -

Toyota dự kiến công bố lợi nhuận hoạt động hàng năm thấp nhất trong vòng 10 năm trở lại đây khi nhà sản xuất ô tô vật lộn với tác động của COVID-19.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản cho biết, dự kiến ​​lợi nhuận hoạt động trong năm 2020 tới tháng 3/2021 là 500 tỷ yên (4,66 tỷ USD), giảm 80% so với 2,44 nghìn tỷ yên trong năm tài chính vừa kết thúc. Đây là lợi nhuận thấp nhất của Toyota kể từ năm tài chính 2011 - 2012.

Ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang quay cuồng với đại dịch khi các biện pháp ngăn chặn như kiềm chế hoạt động công cộng khiến người tiêu dùng không thể mua xe, buộc các doanh nghiệp phải đóng cửa các nhà máy sản xuất.

COVID-19 khiến lợi nhuận Toyota thấp nhất gần 10 năm - 1

Toyota dự báo lợi nhuận sẽ giảm 80%.

Trong thời gian tới, Toyota dự kiến ​​sẽ bán 8,9 triệu xe trên toàn cầu, so với 10,46 triệu trong năm tài chính vừa qua. Đây cũng là doanh số thấp nhất trong 9 năm qua của công ty này.

Các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đang chuẩn bị cho một năm cắt giảm doanh số xe hơi vì  sự phục hồi chậm và chắp vá từ đại dịch có thể khiến mọi người không thể chi tiêu, trong khi các biện pháp cách ly xã hội có thể hạn chế mong muốn đi làm, làm giảm nhu cầu về xe mới.

Doanh số hàng năm của các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản đã giảm 7,3%, xuống mức thấp nhất trong 4 năm là 26,5 triệu xe trong năm. Toyota và các nhà sản xuất ô tô khác bắt đầu hoạt động trở lại trên toàn thế giới, nhưng nhu cầu yếu, vấn đề mua sắm và các biện pháp giãn cách xã hội được dự đoán tiếp tục hạn chế sản lượng trong những tháng tới.

Ngọc Khánh(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn