COVID-19: Israel chuẩn bị tiêm liều vaccine thứ tư, Anh bỏ hộ chiếu vaccine

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 12/09/2021 20:30:06 +07:00
(VTC News) -

Hôm 12/9, Israel thông báo đang chuẩn bị nguồn cung vaccine COVID-19 để tiêm liều thứ tư, trong khi đó, Anh dự định không tiếp tục phong tỏa và bỏ hộ chiếu vaccine.

Các quan chức y tế Israel cho biết, tác dụng của các liều vaccine COVID-19 đầu sẽ suy yếu sau 5 tháng kể từ khi tiêm phòng, do đó việc tiêm nhắc lại là cần thiết. Israel đã có kế hoạch triển khai việc tiêm vaccine liều thứ tư, nhưng chưa có thời gian cụ thể.

Chúng tôi chưa biết khi nào việc tiêm liều thứ tư diễn ra, tôi hy vọng sẽ không cần thực hiện nó trong 6 tháng tới, và tác dụng của liều thứ ba có thể kéo dài hơn", Tổng vụ trưởng Bộ Y tế Israel Nachman Ash nói.

COVID-19: Israel chuẩn bị tiêm liều vaccine thứ tư, Anh bỏ hộ chiếu vaccine - 1

Tác dụng của các liều vaccine COVID-19 đầu sẽ suy yếu sau 5 tháng kể từ khi tiêm phòng. (Ảnh: Reuters)

Israel bắt đầu triển khai việc tiêm liều thứ ba từ đầu tháng 8. Cho đến nay, khoảng 2,8 triệu người ở quốc gia này đã được tiêm mũi nhắc lại. Khoảng 6 triệu trong số 9,4 triệu dân số đã tiêm liều vaccine đầu tiên, và khoảng 5,5 triệu người được tiêm hai liều.

Sau đợt dịch mùa hè, các ca COVID-19 mới ở Israel tăng mạnh và đạt mức cao nhất kể từ đầu đại dịch vào ngày 2/9, khi chính phủ quốc gia này tiến hành xét nghiệm COVID-19 cho trẻ em vào đầu năm học.

Ông Ash cho biết hiện sự gia tăng các ca COVID-19 ở Israel dường như đã dừng lại. Đây rất có thể là kết quả của việc tiêm mũi nhắc lại.

Tỷ lệ các ca COVID-19 nặng ở những người không được tiêm phòng cao hơn nhiều so với những người đã tiêm hai liều vaccine. Điều này cho thấy dù người đã tiêm phòng bị mắc COVID-19 dẫn đến khả năng miễn dịch suy giảm, vaccine vẫn hiệu quả trong việc bảo vệ bệnh nhân tránh khỏi các triệu chứng nghiêm trọng.

Anh hủy bỏ hộ chiếu COVID-19

Thủ tướng Anh Boris Johnson thông báo quyết định hủy bỏ việc cấp hộ chiếu vaccine COVID-19, dù số người mắc COVID-19 ở Anh vẫn ngày càng tăng. Đồng thời, ông cho biết kế hoạch ứng phó với đại dịch vào mùa đông sẽ được công bố vào thứ Ba (14/9).

Đây được cho là một trong những nỗ lực của ông Johnson nhằm xoa dịu các chỉ trích trong đảng Bảo thủ cầm quyền về việc ông tăng thuế để khắc phục cuộc khủng hoảng gây ra bởi đại dịch COVID-19.

Theo Bộ trưởng Y tế Anh Sajid Javid, nhiều khả năng Anh sẽ không kéo dài các đợt phong tỏa trong thời gian tới.

"Chúng ta đang bước vào mùa thu đông... trong tuần tới, Thủ tướng sẽ đưa ra kế hoạch đối phó với dịch COVID-19 trong vài tháng tới. Trong đó, chúng tôi cũng sẽ làm rõ rằng chương trình vaccine của Anh đang hoạt động hiệu quả", ông Javid nói.

Trần Trang
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp