COVID-19 châu Á: 58 cụm dịch ở thủ đô Thái Lan, Ấn Độ nới lỏng lệnh phong tỏa

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 06/06/2021 07:39:13 +07:00
(VTC News) -

Bangkok (Thái Lan) báo cáo tổng cộng 58 cụm dịch COVID-19 đang được giám sát tối đa, trong khi đó các bang Ấn Độ nới lỏng lệnh phong tỏa khi số ca bệnh bắt đầu giảm.

Diễn biến dịch bệnh COVID-19 tại các nước châu Á vẫn rất phức tạp.

58 cụm dịch ở Bangkok

Thủ đô Bangkok, Thái Lan báo cáo hiện có tổng cộng 58 cụm dịch COVID-19 đang được giám sát tối đa, theo Trung tâm Quản lý các tình huống COVID-19 (CCSA) hôm 5/6.

Trong số các cụm dịch này có một số địa điểm nổi tiếng nhất Bangkok như Siam Square, Siam Discovery và Siam Paragon, nơi hơn 100 ca bệnh được báo cáo kể từ tháng 4.

COVID-19 châu Á: 58 cụm dịch ở thủ đô Thái Lan, Ấn Độ nới lỏng lệnh phong tỏa - 1

Nhân viên y tế gọi người dân vào tiên vaccine ở Thái Lan. (Ảnh: Bangkok Post)

Thái Lan hôm 5/6 báo cáo 2.817 ca COVID-19 mới và 36 người chết, nâng tổng số ca bệnh lên 174.769 và số người chết lên 1.213.

Trong số các ca mắc mới, 1.295 ca được xác nhận tại bệnh viện, 1.151 ca được tìm thấy trong cộng đồng và những nơi làm việc, 315 ca được xác nhận qua xét nghiệm tích cực tại nhà tù và 56 ca từ nước ngoài.

Ngoài ra, thêm một lô vaccine Sinovac do chính phủ Trung Quốc tài trợ đã được chuyển đến Thái Lan hôm 5/6.

Cho đến nay, hơn 4,1 triệu liều vaccine đã được sử dụng ở Thái Lan. Quốc gia này đặt mục tiêu tiêm chủng cho 70% dân số vào cuối năm nay.

Malaysia thử nghiệm vaccine Trung Quốc

Malaysia sẽ tham gia vào giai đoạn 3 thử nghiệm lâm sàng đối với vaccine COVID-19 mới do công ty Sản phẩm sinh học Kangtai Thâm Quyến Trung Quốc sản xuất.

Bộ trưởng y tế Noor Hisham Abdullah, cho biết nghiên cứu lâm sàng sẽ được thực hiện tại 8 trung tâm nghiên cứu ở Malaysia, nhắm đến sự tham gia của 3.000 người lớn từ 18 tuổi trở lên, dự kiến sẽ kéo dài từ 15 đến 19 tháng.

Ngoài Malaysia, các nước khác tham gia thử nghiệm lâm sàng có Argentina, Pakistan, Philippines và Ukraine.

Ông cũng nói rằng nghiên cứu có thể cung cấp thông tin lâm sàng về hiệu quả, độ an toàn và tính bền vững của vaccine COVID-19 cho người Malaysia.

Malaysia báo cáo 7.452 ca COVID-19 mới hôm 5/6, thấp hơn một chút so với 7.748 ca được ghi nhận một ngày trước đó.

COVID-19 châu Á: 58 cụm dịch ở thủ đô Thái Lan, Ấn Độ nới lỏng lệnh phong tỏa - 2

Một người đàn ông tiêm vaccine COVID-19 tại Kuala Lumpur, Malaysia. (Ảnh: AP)

Các bang Ấn Độ nới lỏng lệnh phong tỏa

Một số bang của Ấn Độ đang nới lỏng các quy định phong tỏa khi tình trạng nhiễm virus SARS-CoV-2 giảm dần. Quốc gia đông dân thứ hai thế giới hôm 5/6 đã ghi nhận số ca mắc hàng ngày thấp nhất trong gần hai tháng.

Vùng thủ đô New Delhi cũng nằm trong số những nơi được nới lỏng hạn chế và sẽ cho phép các cửa hàng mở cửa luân phiên. Những cửa hàng có số chẵn sẽ mở cửa vào một ngày trong khi những cửa hàng có số lẻ sẽ mở cửa vào ngày hôm sau.

Các văn phòng tư nhân hiện được phép hoạt động ở mức 50% quy mô nhân sự. Tàu Delhi Metro hoạt động trở lại với công suất 50%.

Delhi đã cho phép các địa điểm xây dựng và nhà máy mở cửa trở lại vào tuần trước. "Họ đã mở cửa được một tuần nhưng tình hình COVID-19 vẫn đang được kiểm soát và chúng tôi có ít hơn 500 ca mới trong 24 giờ qua", Thủ hiến bang New Delhi, ông Arvind Kejriwal cho biết trong cuộc họp báo trực tuyến.

Delhi báo cáo khoảng 400 ca mắc mới COVID-19 hôm 5/6, trong khi trước đó 7 tuần số ca hàng ngày được ghi nhận là khoảng 25.000.

Ông Kejriwal cho biết thêm trong tương lai bang sẽ chuẩn bị để có thể đối phó với 37.000 ca bệnh mới mỗi ngày.

Phương Anh(Channel News Asia, Tân Hoa xã)
Bình luận
vtcnews.vn
Đọc tiếp