COVID-19: Cảnh sát Đức dùng vòi rồng giải tán người biểu tình

Thời sự quốc tếChủ Nhật, 24/05/2020 11:07:00 +07:00
(VTC News) -

Cảnh sát Hamburg, Đức sử dụng vòi rồng, phun nước để giải tán đám đông người biểu tình, phản đối lệnh phong tỏa.

Video: Cảnh sát Đức giải tán người biểu tình

Hôm 23/5, cảnh sát Hamburg phải sử dụng vòi rồng, phun nước giải tán nhóm 120 người tụ tập, phản đối các biện pháp hạn chế COVID-19 của chính phủ. 

Cuộc biểu tình không được chính quyền Hamburg cấp phép. Cuộc biểu tình kết thúc mà không có sự cố lớn, tuy nhiên, đã có những đụng độ nhỏ giữa cảnh sát và người biểu tình. Một người bị bắt song đã được thả ngay sau đó.

COVID-19: Cảnh sát Đức dùng vòi rồng giải tán người biểu tình - 1

Cảnh sát Hamburg phải sử dụng vòi rồng, phun nước để giải tán người biểu tình phản đối phong tỏa. (Ảnh: Twitter)

RT cho hay, một trong những người biểu tình lập luận, số người chết do các ca phẫu thuật đáng lẽ phải thực hiện theo kế hoạch đã gia tăng, thậm chí nhiều hơn là số trường hợp chết do COVID-19. Bên cạnh đó, họ cũng kêu gọi chính quyền thực hiện tiêm chủng mở rộng trong thời gian tới.

Cảnh sát cho biết, 180 người phải đối mặt với các cáo buộc hành chính và hình sự vì vi phạm Đạo luật phòng chống bệnh truyền nhiễm.

Nhiều cuộc biểu tình phản đối các biện pháp hạn chế của chính quyền Thủ tướng Merkel cũng nổ ra trên khắp nước Đức trong thời gian qua.

Đến nay, Đức ghi nhận 179.986 người nhiễm virus corona chủng mới, trong đó có 8.366 người thiệt mạng.

Kông Anh(Nguồn: RT)
Bình luận
vtcnews.vn