Covid-19 càn quét Ecuador, người chết nằm trong quan tài bằng bìa các tông

Thời sự quốc tếThứ Hai, 06/04/2020 07:40:21 +07:00
(VTC News) -

Dịch Covid-19 khiến Ecuador điêu đứng khi số người thiệt mạng tăng mạnh trong ít ngày qua.

Đại dịch Covid-19 đang khiến Ecuador khốn khổ, với 3.646 ca nhiễm và 181 người chết, nhiều thứ hai Nam Mỹ sau Chile. Theo phản ánh của CNN, thành phố Guayaquil (phía Đông Ecuador) đang rơi vào thảm cảnh. Trên đường phố, người chết được xếp trong quan tài được làm tạm bợ bằng những tấm bìa các tông. 

Dịch Covid-19 khiến hệ thống chăm sóc y tế ở Guayaquil sụp đổ. Đây là một trong những thành phố đông dân nhất Ecuador. Bệnh viện ở Guayaquil không còn giường cho bệnh nhân. Nhà xác và nghĩa trang cũng rơi vào tình trạng quá tải. Bi kịch cho người chết khi không có nơi an nghỉ, phải nằm lạnh lẽo ngoài đường.

Covid-19 càn quét Ecuador, người chết nằm trong quan tài bằng bìa các tông  - 1

Một quan tài được xếp tạm bằng bìa. 

CNN cũng cho biết không thể thống kê chính xác số người thiệt mạng do Covid-19 tại Ecuador. Một số gia đình cho biết người thân của họ có triệu chứng nhiễm virus corona chủng mới, nhiều người nhiễm bệnh không được chăm sóc khi bệnh viện hết chỗ.

"Chúng tôi đã chờ đợi 5 ngày", Fernando Espana chia sẻ trong đoạn video đăng trên Reuters ngày 30/3. Anh phàn nàn về việc giới chức không đến để đưa người chết đi chôn cất. Lệnh phong tỏa tại Ecuador khiến nhiều gia đình không thể tự an táng người thân. "Chúng tôi gọi 911. Họ chỉ khuyên chúng tôi hãy chờ đợi, họ đang làm việc để giải quyết".

Espana hướng máy quay về phía cửa sổ, hướng tới túi nilon màu đen đang bọc thi thể người chết với hai cái quạt chĩa vào. Mùi tử thi khiến hàng xóm Espana không chịu nổi. 

Trong đoạn video được phát trên CNN, một người đi motor lờ đi người chết ở trên đường phố. Vài giờ sau, một nhóm người mặc đồ bảo hộ mới tới để đưa thi thể lên xe đi. Giới chức Ecuador đã thu thập tới 300 thi thể từ các gia đình ở thành phố Guayaquil. 

Covid-19 càn quét Ecuador, người chết nằm trong quan tài bằng bìa các tông  - 2

Xe chở các thi thể đi an táng. 

Ông Jorge Wated, người đứng đầu lực lượng đặc nhiệm quân sự được thành lập để đối phó với khủng hoảng Covid-19, khẳng định số thi thể do lực lượng của ông mang đi mỗi ngày đã tăng từ 30 lên 150 trong ít ngày qua. 

Thị trưởng thành phố Guayaquil, bà Cynthia Viteri, đặt dấu hỏi về y tế Ecuador khi không đủ sức cứu chữa cho những người nhiễm SARS-CoV-2.

"Chuyện gì đang xảy ra với hệ thống y tế của đất nước này vậy? Họ không mang thi thể khỏi nhà người chết, họ để những thi thể ấy nằm trên đường. Không ai muốn đưa họ đi. Chúng ta cần phải biết lý do tại sao người dân chết trong chính ngôi nhà của họ".

Nhiều bệnh viện quá tải, dẫn đến nhiều bệnh nhân qua đời khi đang chờ đợi được chăm sóc y tế. Một phụ nữ ở Guayaquil chết trên xe lăn khi đang chờ đến lượt vào phòng cấp cứu.

Video: Ecuador khủng hoảng khi số người chết tăng mạnh (Nguồn: CNN)

Theo nguồn tin từ một bệnh viện Ecuador, không còn giường bệnh nào cho bệnh nhân. Thi thể người phụ nữ xấu số nói trên chỉ được mang đi sau đó 4 giờ, với nguyên nhân không được làm rõ. 

Một số người dân Ecuador khẳng định số ca nhiễm Covid-19 tại đây cao hơn nhiều so với thống kê của chính phủ. Họ yêu cầu giới chức Ecuador hành động, tăng cường xét nghiệm cho người dân thay vì trì hoãn do thiếu thốn các trang thiết bị y tế như hiện nay.

Hồng Nam
Bình luận
vtcnews.vn