COVID-19: Ca mắc tại Trung Quốc tăng đột biến, người nhiễm mới ở Ấn Độ giảm mạnh

Thời sự quốc tếThứ Hai, 31/05/2021 11:43:45 +07:00
(VTC News) -

Trung Quốc ghi nhận sự gia tăng đột biến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Đông, trong khi số người nhiễm bệnh tại Ấn Độ giảm mạnh.

Hôm 31/5, Trung Quốc cho biết, tỉnh Quảng Đông của nước này ghi nhận 20 trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2, tất cả đều các ca lây nhiễm trong cộng đồng. Các ca mắc COVID-19 mới khiến giới chức địa phương nhanh chóng áp đặt các biện pháp phòng dịch.

Ngay sau khi bùng phát ổ dịch tại Quảng Đông, Trung Quốc tái áp đặt các biện pháp kiểm soát đi lại đối với tỉnh Quảng Đông nhằm ngăn chặn sự lây lan của dịch COVID-19. Theo đó, bất kỳ ai rời khỏi khu dân cư sẽ phải xét nghiệm virus.

COVID-19: Ca mắc tại Trung Quốc tăng đột biến, người nhiễm mới ở Ấn Độ giảm mạnh - 1

Trung Quốc ghi nhận đột biến ca mắc COVID-19 trong cộng đồng tại tỉnh Quảng Đông. (Ảnh: AP)

Những người rời Quảng Đông bằng máy bay, tàu hỏa, xe buýt hoặc ô tô riêng sau 10 giờ tối 31/5 sẽ phải xuất trình kết quả xét nghiệm COVID-19 trong vòng 72 giờ qua. Trên các trục đường chính, chính quyền Quảng Đông sẽ thiết lập các trạm kiểm tra.

Trước đó, chính quyền Quảng Châu cũng đã ra yêu cầu xét nghiệm hàng loạt sau khi địa phương này ghi nhận các bệnh nhiễm bệnh từ hôm 21/5. Tính đến hôm 26/5, Quảng Châu đã xét nghiệm cho 700.000 người.

Trung Quốc đã nới lỏng hầu hết các hạn chế đối với việc đi lại sau khi gần như kiểm soát đại dịch. Đến nay, Trung Quốc ghi nhận 91.099 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 4.636 người chết.

Trong khi đó, tại Ấn Độ, số ca mắc COVID-19 hàng ngày tại nước này liên tục giảm mạnh trong những ngày qua. Ấn Độ ghi nhận 152.734 trường hợp nhiễm nCoV trong 24 giờ qua. Đến nay, Ấn Độ vẫn là ổ dịch lớn thứ hai thế giới - sau Mỹ, tổng số ca mắc lên 28.047.534 người.

Số người chết do nCoV trong ngày cũng giảm mạnh tại Ấn Độ. Trong 24 giờ qua, quốc gia Nam Á này báo cáo có thêm 3.128 trường hợp chết do COVID-19. Ấn Độ hiện có tổng số 329.100 người chết.

Giới chức Bộ Y tế Ấn Độ cho biết, làn sóng lây nhiễm virus SARS-CoV-2 thứ hai của Ấn Độ đang lắng xuống và xu hướng này dự kiến sẽ tiếp diễn ngay cả khi các hạn chế được nới lỏng đáng kể.

Ấn Độ đang đẩy mạnh chiến dịch tiêm chủng trong nỗ lực ngăn chặn sự lây nhiễm COVID-19. Tính đến ngày 29/5, Ấn Độ đã tiêm tổng cộng 208,9 triệu liều vaccine phòng COVID-19, tăng thêm 3,06 triệu liều so với một ngày trước đó.

Ngoài việc thúc đẩy sản xuất, hiện Chính phủ Ấn Độ đang tìm cách nhập khẩu vaccine COVID-19 để đẩy nhanh chương trình tiêm chủng cho toàn bộ dân số nước này.

Kông Anh(Nguồn: AP, Business Standard)
Bình luận
vtcnews.vn