COVID-19 bùng phát, Bộ Công Thương dừng chuỗi sự kiện ngành khu vực phía Nam

Thị trườngThứ Tư, 29/07/2020 14:59:58 +07:00
(VTC News) -

Bộ Công Thương cho biết tạm dừng tổ chức chuỗi sự kiện ngành để tiếp tục thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch COVID-19.

Bộ Công Thương vừa có văn bản đồng ý tạm dừng tổ chức chuỗi sự kiện của ngành các tỉnh thành khu vực phía Nam theo đề nghị của UBND tỉnh Vĩnh Long do lo ngại ảnh hưởng tiêu cực của dịch COVID-19.

COVID-19 bùng phát, Bộ Công Thương dừng chuỗi sự kiện ngành khu vực phía Nam - 1

Bộ Công Thương tạm dừng chuỗi sự kiện ngành khu vực phía Nam do COVID-19 diễn biến phức tạp.

Theo đó, việc tạm dừng chuỗi sự kiện trên để tiếp tục thực hiện chỉ thị 19 của Thủ tướng trong công tác phòng chống dịch COVID-19 trong tình hình mới.

Bộ Công Thương cũng đề nghị UBND tỉnh Vĩnh Long chỉ đạo sở, ngành liên quan xử lý các phát sinh đối với các doanh nghiệp liên quan đến chuỗi sự kiện ngành công thương các tỉnh phía Nam năm 2020.

Chuỗi các sự kiện ngành Công Thương khu vực phía Nam năm 2020 tại tỉnh Vĩnh Long là hoạt động thường niên của ngành nhằm đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ phát triển ngành khu vực phía Nam năm 2019 và 6 tháng đầu 2020.

Cụ thể, từ ngày 30-31/7 sẽ diễn ra bình chọn và lễ tôn vinh sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực phía Nam; hội thảo “Đầu ra cho hàng nông sản các tỉnh, thành khu vực phía Nam” giúp doanh nghiệp, hợp tác xã tìm hiểu thực trạng chuỗi giá trị ngành hàng nông sản chủ lực của các tỉnh- thành khu vực phía Nam, những vướng mắc và giải pháp tháo gỡ trong liên kết “6 nhà”; hội nghị “Kết nối cung cầu hàng Việt Nam tại thị trường trong nước”; hội nghị khuyến công các tỉnh, thành khu vực phía Nam.

Từ ngày 30/7 - 5/8 sẽ diễn ra hội chợ, triển lãm hàng công nghiệp nông thôn tiêu biểu khu vực phía Nam với khoảng 400 gian hàng trưng bày, giới thiệu sản phẩm… Các hoạt động kết nối, hội thảo sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, trao đổi, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Qua các hoạt động kết nối, hội thảo sẽ tạo điều kiện cho các doanh nghiệp, hợp tác xã, nhà sản xuất, kinh doanh gặp gỡ, trao đổi, quảng bá, giới thiệu sản phẩm, thúc đẩy việc hình thành chuỗi liên kết sản xuất, cung ứng, tiêu thụ hàng hóa, dịch vụ.

Do tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, xuất hiện nhiều ca nhiễm mới nên ngày 28/7 UBND tỉnh Vĩnh Long đã có công văn đề nghị Bộ Công Thương tạm hoãn chuỗi sự kiện trên.

Hoà Bình
Bình luận
vtcnews.vn