COVID-19: 3 bang đông dân nhất nước Mỹ có số nhiễm mới tăng kỷ lục

Thời sự quốc tếThứ Năm, 25/06/2020 09:24:00 +07:00
(VTC News) -

3 bang đông dân nhất ở Mỹ là California, Texas và Florida ghi nhận sự gia tăng kỷ lục số ca nhiễm virus corona chủng mới trong ngày.

Nước Mỹ ghi nhận thêm 34.720 trường hợp nhiễm mới hôm 23/6. Trong đó, các bang California, Texas và Florida đều lập kỷ lục về số các trường hợp nhiễm virus SARS-CoV-2 mới trong ngày. 

Giới chức Y tế Mỹ cho biết, các trường hợp nhiễm bệnh mới và nhập viện đang gia tăng với tốc độ mạnh, trong đó bang Texas ghi nhận 5.551 trường hợp vào hôm 24/6, phá vỡ kỷ lục được thiết lập ngày trước đó là 5.489.

COVID-19: 3 bang đông dân nhất nước Mỹ có số nhiễm mới tăng kỷ lục - 1

Ca mắc COVID-29 mới ở 3 bang đông dân nhất nước Mỹ (California, Texas và Florida) tăng kỷ lục. (Ảnh: Reuters)

Thống đốc bang Texas, ông Greg Abbott vừa lên tiếng kêu gọi người dân ở nhà trước sự gia tăng ca nhiễm đột biến.

"Trước sự lây lan nhanh chóng số ca nhiễm nCoV tại thời điểm này, không có lý do gì để bạn phải rời khỏi nhà. Trừ khi buộc phải ra ngoài, nơi an toàn nhất là ở nhà của bạn”, Thống đốc Abbott nói với CNN.

Theo cơ quan Y tế Công cộng California, bang đông dân nhất nước Mỹ, ghi nhận kỷ lục 7.149 trường hợp nhiễm nCoV vào hôm 23/6. Kỷ lục trước đó được thiết lập vào ngày hôm 22/6, với chỉ hơn 5.000 ca nhiễm. Tỷ lệ nhập viện và điều trị cấp cứu do virus cũng ở mức cao nhất ở bang này.

Thống đốc bang California, ông Gavin Newsom ngay lập tức yêu cầu cư dân đeo khẩu trang, giữ khoảng cách an toàn và tăng cường rửa tay.

Trong khi đó, cơ quan Y tế Florida cho biết, bang này có 5.511 trường hợp mới vào hôm 23/6, con số cao nhất trong một ngày được ghi nhận.

Theo ước tính mới nhất của Cục điều tra dân số Mỹ, 3 bang California, Texas và Florida chiếm 27,4% dân số Mỹ.

Dữ liệu từ Đại học Johns Hopkins cho biết, ít nhất 26 bang nước Mỹ đang chứng kiến ​​sự gia tăng các ca nhiễm so với tuần trước. Theo dự báo mới nhất từ Trung tâm kiểm soát và phòng ngừa dịch bệnh Mỹ (CDC), khoảng 130.000 - 150.000 người Mỹ có thể thiệt mạng vì nhiễm virus corona đến ngày 18/7. 

Theo Johns Hopkins, hơn 2,37 triệu người Mỹ mắc COVID-19 và ít nhất 121.965 người chết. Mỹ hiện chiếm 1/4 tổng số ca nhiễm và số ca thiệt mạng trên toàn cầu.

Kông Anh(Nguồn: CNN)
Bình luận
vtcnews.vn