Courtois yêu sách khiến Mourinho đau đầu

Thể thaoThứ Năm, 22/05/2014 10:31:00 +07:00

(VTC News) - Thủ thành Thibaut Courtois tuyên bố anh sẽ chỉ đồng ý trở lại Chelsea nếu được đảm bảo vị trí chính thức trong khung gỗ của The Blues.

(VTC News) - Thủ thành Thibaut Courtois tuyên bố anh sẽ chỉ đồng ý trở lại Chelsea nếu được đảm bảo vị trí chính thức trong khung gỗ của The Blues.

Chứng kiến màn trình diễn ấn tượng của thủ môn người Bỉ trong màu áo Atletico Madrid, HLV Jose Mourinho đang rất hy vọng sẽ có được sự phục vụ của anh tại Satamford Bridge mùa giải tới. Tuy nhiên, mong muốn của 'người đặc biệt' đã vấp phải rào cản không nhỏ khi Courtois tuyên bố anh sẽ chỉ trở lại Chelsea nếu được đảm bảo vị trí chính thức trong khung gỗ, thay vì phải ngồi dự bị cho Petr Cech.
Courtois ra 'yêu sách' khiến Mourinho đau đầu
Mourinho chỉ được lựa chọn 1 trong 2 

'Tôi luôn ngưỡng mộ tài năng của Petr Cech, anh ấy là một trong những thủ môn xuất sắc nhất thế giới. Vì vậy, tôi nghĩ rằng chúng tôi không nên thi đấu chung trong một đội, điều đó sẽ không tốt cho cả tôi và anh ấy bởi không ai trong số chúng tôi muốn phải sắm vai dự bị' - Courtois khẳng định.
'Tôi sẽ gặp gỡ ban lãnh đạo Chelsea và nói chuyện thẳng thắn về tương lai của mình ngay sau khi kết thúc trận chung kết Champions League. Tôi đang rất hạnh phúc tại Atletico và chẳng có lý do gì khiến tôi trở lại nước Anh chỉ để ngồi dự bị. Tôi sẽ rất vui nếu được đóng góp công sức của mình cho Chelsea mùa giải tới, nhưng với điều kiện là tôi phải được bắt chính'.
Tuyên bố của Thibaut Courtois hẳn sẽ khiến HLV Jose Mourinho phải đau đầu bởi Petr Cech vẫn đang duy trì được phong độ khá ổn định trong màu áo The Blues. Nếu thẳng tay loại bỏ thủ thành người CH Czech, chiến lược gia người Bồ Đào Nha chắc chắn sẽ vấp phải sự phản đối quyết liệt từ các cầu thủ và cổ động viên của đội bóng thành London.
Thibaut Courtois gia nhập Atletico Madrid vào năm 2011 từ Chelsea dưới dạng hợp đồng cho mượn. 'Người gác đền' 22 tuổi đã thi đấu rất hay ở mùa giải này, góp công lớn giúp đội bóng của Diego Simeone giành được chức vô địch La Liga, đồng thời lọt vào tới trận chung kết Champions League với Real Madrid.

Giả Hủ
Bình luận
vtcnews.vn