Courtois nhập viện: Đừng để thủ thành chết ngay trên sân

Thể thaoThứ Hai, 06/10/2014 08:00:00 +07:00

Thủ môn Thibaut Courtois bị chấn thương đầu và anh phải rời sân sau pha va chạm với Alexis Sanchez ngay trong hiệp 1 trận Chelsea - Arsenal.

Thủ môn Thibaut Courtois bị chấn thương đầu và anh phải rời sân sau pha va chạm với Alexis Sanchez ngay trong hiệp 1 trận Chelsea - Arsenal.

Đó là tổn thất không nhỏ của The Blues, nhưng thắng thua trong một trận bóng đá không quan trọng bằng sinh mạng cảu cầu thủ - một vấn đề không thể bị xem nhẹ song lại bị xem thường trong bóng đá đỉnh cao.

Lỡ sau trận đấu, Courtois tử vì nghiệp thì sao? Xin đừng xem đó là trò đùa, vì chấn thương đầu là loại chấn thương nguy hiểm nhất và dễ dẫn đến cái chết nhất đối với con người. Chelsea lại là đội bóng hay xảy ra tình huống này. Vào thay Courtois ở trận Chelsea - Arsenal là Petr Cech.
Sanchez va chạm cực mạnh với Courtois
 Sanchez va chạm cực mạnh với Courtois

Thủ môn người CH Czech đã đeo mũ bảo vệ đầu trong tất cả các trận đấu kể từ khi anh bị tai nạn sau cú va chạm với Stephan Hunt (Reading) cách đây 8 năm. Cech từng lên tiếng khuyên các đồng nghiệp làm điều tương tự, nhưng chẳng ai thèm nghe!


Bóng đá chưa gặp trường hợp một cầu thủ nổi tiếng chết trên sân sau một cú va chạm đầu, nhưng từng xảy ra trường hợp thủ môn Jon Kristbjornsson của CLB Valur Reykjavik (Iceland) thiệt mạng năm 1933 vì chấn thương đầu sau pha va chạm với một cầu thủ đối phương. Ở World Cup 2014, hậu vệ Alvaro Pareira của ĐT Uruguay bất tỉnh sau khi bị đầu gối của Raheem Sterling (ĐT Anh) giáng cho một cú như trời giáng.

Chính Jose Mourinho cũng từng rùng mình khi nhớ lại vụ tai nạn của Cech (đầu của anh bị đầu gối của Hunt gây chấn thương ở trận đấu tại Premier League vào tháng 10/2006). Khi đó, ông nói: “Tôi nghĩ là Cech đã chết. John Terry và một vài cầu thủ khác của Chelsea đã chực khóc”.

Cech bị rạn hộp sọ, chấn động não nghiêm trọng nên bất tỉnh ngay trên sân, sau khi tỉnh dậy mất trí nhớ nhiều ngày liền. Khi thủ môn này đến bệnh viện, các bác sĩ cho biết khả năng sống sót của Cech không quá 30%. Anh thậm chí có thể mất kiểm soát tứ chi và mất trí nhớ vĩnh viễn. Nếu như cái đầu gối của Hunt va chạm lệch một chút đúng thái dương của Cech, thủ thành của The Blues đã chết ngay trên sân.

Cech vào sân với chiếc mũ bảo hiểm trên đầu
Nếu vậy, bây giờ có lẽ các cầu thủ, cả thủ môn, đều phải đội mũ bảo hiểm, giống như môn bóng bầu dục tại Mỹ ở giải NFL. Sức va chạm của một cầu thủ bóng bầu dục Mỹ với tốc độ cao được ví với một chiếc xe tải lớn tông vào người đối thủ! Ban tổ chức giải NFL đã chi hơn 1 tỷ USD cho việc bồi thường, chữa trị cho các cầu thủ của NFL, với tỷ lệ bệnh về não, mất trí nhớ sau khi giải nghệ lên đến hơn 30%.

Môn bóng đá vẫn xem nhẹ các tình huống chấn thương đầu (trận Chelsea - Arsenal, ngoài vụ Courtois còn có cú cụng đầu tóe lửa giữa Oscar và Koscielny). Nhiều cầu thủ như “vua đánh đầu” Olivier Bierhoff lý luận: “Đội mũ mà đánh đầu thì mất cảm giác bóng!”. Cũng đúng, nhưng chẳng lẽ cứ chấp nhận câu sinh nghề tử nghiệp thay vì có biện pháp phòng vệ?

Nên nhớ, các cầu thủ bóng chày ngày nay chỉ đội mũ bảo vệ đầu sau khi Ray Chapman chết vào năm 1920 vì đầu bị trúng quả bóng do người ném bóng của đội New York Yankees là Carl Mays ném. Thường thì con người chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, dù những ca chấn thương đầu và hậu quả không nhỏ của nó trong bóng đá là vấn đề đã được đặt ra từ nhiều năm qua.
Clip: Chelsea 2-0 Arsenal
Thủ môn nổi tiếng của đội bóng đá nữ Mỹ - Brian Scurry - sau một chấn thương đầu đã bị tổn thương não, đau đầu, trí nhớ sút giảm nghiêm trọng. Một thủ môn đã chết sau khi bị tiền đạo đối phương sút trúng đầu tại Gabon. Năm 1936, thủ môn Jimmy Thorpe thiệt mạng vì lý do tương tự.

Nghiên cứu của trường đại học McGill (Mỹ) cho thấy mũ bảo hộ đầu mà Cech đang dùng giúp giảm hơn 50% chấn thương đầu trong bóng đá. Nhưng vấn đề là FIFA đã nhận được tường trình chi tiết nghiên cứu kể trên, song họ vẫn phớt lờ…  

Theo Bongda
Bình luận
vtcnews.vn