COP26: Pháp đòi Trung Quốc cam kết rõ ràng, Mỹ chỉ trích Nga-Trung không tham dự

Thời sự quốc tếThứ Tư, 27/10/2021 07:47:00 +07:00
(VTC News) -

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron yêu cầu Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cho thế giới biết tín hiệu rõ ràng về các cam kết trước thềm COP26.

Yêu cầu của Tổng thống Pháp Emmanuel Macron được đưa ra trong cuộc điện đàm với Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình hôm 26/10. Theo đó, ông Macron cho rằng, Bắc Kinh cần nêu rõ các mục tiêu của nước này trong nỗ lực giải quyết cuộc khủng hoảng khí hậu và đạt được tiến bộ cụ thể nhằm chấm dứt sự phụ thuộc của Trung Quốc vào than đá.

Bên cạnh đó, ông Macron cũng kêu gọi Trung Quốc thực hiện “có đi có lại” nhiều hơn trong việc tái cân bằng mối quan hệ thương mại giữa châu Âu và Trung Quốc, đặc biệt là trong khả năng tiếp cận thị trường.

Trung Quốc là một trong những quốc gia phát thải lớn thế giới song vẫn chưa đưa ra mục tiêu khí hậu mới. Bắc Kinh đã đặt mục tiêu phát thải CO2 lên mức cao nhất trước năm 2030 và sau đó đưa về 0 trước năm 2060.

COP26: Pháp đòi Trung Quốc cam kết rõ ràng, Mỹ chỉ trích Nga-Trung không tham dự - 1

Tổng thống Pháp Emmanuel Macron. (Ảnh: Reuters)

Hội nghị thượng đỉnh khí hậu của Liên hiệp quốc - COP26 sẽ khai mạc vào ngày 31/10 (kéo dài đến 12/11) tại thành phố Glasgow, Scotland. Hội nghị này được dự báo khó có thể đạt được thỏa thuận đột phá như tại Paris năm 2015. 

COP26 sẽ thiếu vắng các nguyên thủ của nhiều nước đóng vai trò lớn trong việc phát thải cacbon. Tổng thống Nga Vladimir Putin và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình sẽ không tham dự COP26. Việc thiếu vắng các lãnh đạo cấp cao từ hai cường quốc này được xem là sẽ giảm đáng kể cơ hội đạt được một thỏa thuận mang tính đột phá tại COP26.

Trước việc ông Tập Cận Bình không tham dự hội nghị COP26 và hội nghị G20 (được tổ chức tại Rome, Italy vào ngày 30 - 31/10), Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ Jake Sullivan cho biết: "Ông Tập chọn không tham dự các hội nghị nghị. Ông ấy chọn không rời khỏi Trung Quốc vào năm 2021 để gặp bất cứ lãnh đạo nào. Tất nhiên đó là lựa chọn của ông ấy. Trong khi đó, Tổng thống Biden cho rằng việc ông ấy có cơ hội gặp mặt trực tiếp với ông Tập là quan trọng".

Bất chấp việc lãnh đạo Mỹ - Trung không thể trực tiếp gặp mặt bên lề các hội nghị tới, ông Sullivan cho biết Nhà Trắng vẫn sẽ cố gắng sắp xếp cuộc gặp giữa ông Tập và ông Biden theo bất kỳ hình thức nào có thể vào cuối năm nay. "Nếu không thể gặp mặt trực tiếp vì những khó khăn trong việc đi lại của ông Tập, các cuộc họp trực tuyến sẽ là lựa chọn tốt nhất", ông Sullivan nói thêm.

Kông Anh - Diệu Hoa(Nguồn: Reuters)
Bình luận
vtcnews.vn