Container đè bẹp xe con, 3 người chết: Nạn nhân duy nhất sống sót hiện ra sao?

Tin nóngThứ Ba, 04/08/2020 18:59:00 +07:00
(VTC News) -

Chị Đào Thị Nga, nạn nhân bị văng ra khỏi ô tô 5 chỗ sau cú tông thảm khốc của xe container may mắn sống sót nhưng bị bỏng nặng, đa chấn thương.

Chiều 4/8, thông tin với PV VTC News, ông Vũ Việt Hùng - Trưởng phòng Công tác xã hội, Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn cho biết, sáng cùng ngày, bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân Đào Thị Nga (SN 1996, tổ 15, phường Bồ Đề, Long Biên).

Chị Nga là nạn nhân sống sót duy nhất trong vụ container đè bẹp xe con đang dừng đèn đỏ khiến 3 người chết thương tâm xảy ra vào rạng sáng nay trên quốc lộ 5.

Theo bác sĩ Hùng, sau khi tai nạn xảy ra, chị Nga được đưa tới Bệnh viện Đa khoa Đức Giang (quận Long Biên) cấp cứu. Đến 6h10, bệnh nhân được chuyển tiếp tới Bệnh viện Đa khoa Xanh Pôn.

Bệnh nhân nhập viện trong tình trạng tỉnh táo, đồng tử 2 bên đều, phản xạ ánh sáng tốt, được chẩn đoán đa chấn thương, bỏng độ 2,3 do hóa chất.

"Sau khi nhập viện, bệnh nhân sẽ được điều trị bỏng và các vết thương phần mềm, hiện chưa thấy máu tụ, bệnh nhân cần theo dõi thêm", bác sĩ Hùng thông tin.

Container đè bẹp xe con, 3 người chết: Nạn nhân duy nhất sống sót hiện ra sao? - 1

Hiện trường vụ tai nạn thảm khốc khiến 3 người chết trên ô tô trong lúc chờ đèn đỏ.

Chiều cùng ngày, đại diện Phòng CSGT Công an TP Hà Nội cho biết, kết quả xét nghiệm ban đầu cho thấy Lê Thế Tuyển (SN 1988, trú tại Tiền Phong, Vĩnh Bảo, Hải Phòng) - tài xế container không có chất ma tuý, không có nồng độ cồn. 

Được biết, trước khi gây tai nạn, tài xế Tuyển đã dừng xe nghỉ ngơi ở Quán Toan (Hải Phòng) sau đó lái xe lên đến Hà Nội. Khi đi đến trước số nhà 497 đường Nguyễn Văn Linh thuộc địa phận phường Sài Đồng, quận Long Biên, TP Hà Nội, container đâm vào ô tô BKS 30E-925.52 đi phía trước.

Sau đó, xe con bị đẩy lên, va chạm tiếp vào đuôi rơ mooc 15R-037.73 được kéo bởi đầu kéo 90C-088.98 do anh Tạ Quốc Tuý (SN 1993, Lê Hồ, Kim Bảng, tỉnh Hà Nam) điều khiển đi phía trước cùng chiều.

Thời điểm tai nạn xảy ra, trên ô tô con có 4 người gồm: Nguyễn Hoàng Dương (SN 1999, tổ 22 phường Long Biên, quận Long Biên Hà Nội), Nguyễn Ánh Pháp (SN 1996, tổ 15, phường Bồ Đề, quận Long Biên), Nguyễn Văn Hoàng (SN 1991, Chung cư CT2A Thạch Bàn, quận Long Biên) và chị Đào Thị Nga (SN 1996, tổ 15, phường Bồ Đề, Long Biên).

Vụ tai nạn khiến 3 người trên xe con gồm anh Pháp, anh Hoàng và anh Dương chết trong xe, chị Nga bắn ra ngoài và sau đó được đưa đi cấp cứu. Theo người nhà nạn nhân, 4 người trên đi lễ ngày Rằm, trên đường về thì gặp nạn.

Theo thông tin từ hệ thống dữ liệu thiết bị giám sát hành trình của Tổng cục Đường bộ Việt Nam, thời điểm xảy ra va chạm, xe container đang chạy với vận tốc 36 km/h. Trước đó 10 giây, tốc độ của xe là 48 km/h.

Video: Hiện trường xe hơi dừng đèn đỏ bị container đè bẹp dúm, 3 người chết

Minh Tuệ
Bình luận
vtcnews.vn