Container cán chết nữ sinh: Tài xế trốn là tình tiết tăng nặng, có thể tù 10 năm

Pháp đìnhThứ Bảy, 08/08/2020 11:31:27 +07:00
(VTC News) -

Theo luật sư, hành vi bỏ trốn, cố ý không cứu giúp nạn nhân của tài xế là hành vi rất đáng lên án, đây là tình tiết tăng nặng và người này có thể lĩnh án 10 năm tù.

Clip: Xe container cán chết nữ sinh rồi bỏ chạy ở Hà Nội (Nguồn: Mạng Xã hội Giao thông)

Vào khoảng 16h30 chiều 4/8, tại đường Mê Linh thuộc địa phận thôn Liễu Trì, xã Mê Linh, huyện Mê Linh, TP Hà Nội, xe đầu kéo BKS 15C-159.84 do tài xế Nguyễn Xuân Tỵ (43 tuổi, quê Hải Phòng) cố tình vượt phải dẫn đến va chạm với xe máy chở 2 nữ sinh, khiến chị Hà Thị T (SN 1999, trú tại Tam Dương, Vĩnh Phúc) thiệt mạng.

Lãnh đạo Công an huyện Mê Linh cho biết tài xế Tỵ vi phạm khi vượt phải ở đoạn đường cấm vượt phải và vi phạm lỗi không đảm bảo cự li tham giao giao thông.

Cơ quan CSĐT Công an huyện Mê Linh khởi tố vụ án, khởi tố bị can đối Nguyễn Xuân Tỵ để điều tra làm rõ tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ.

Container cán chết nữ sinh: Tài xế trốn là tình tiết tăng nặng, có thể tù 10 năm - 1

Bị can Nguyễn Xuân Tỵ và hiện trường vụ tai nạn. (Ảnh: cắt từ clip)

Liên quan đến sự việc trên, trả lời VTC News, luật sư Đặng Văn Cường (Trưởng văn phòng luật sư Chính Pháp, Đoàn luật sư TP Hà Nội) cho biết, khi xem clip tài xế Tỵ lái container vượt phải gây ra vụ tai nạn thương tâm khiến ai cũng không khỏi rùng mình.

Theo tình huống diễn ra trong clip, việc người lái xe container này không xin vượt chiếc xe tải phía trước mà cố ý chạy sang bên phải và vượt bên phải, vượt xe khi không đảm bảo điều kiện an toàn là vi phạm quy định của luật giao thông đường bộ.

Luật sư Cường cho hay, trong trường hợp có căn cứ cho thấy có mối quan hệ mâu thuẫn thù oán giữa tài xế với nạn nhân, nên bị can cố tình sử dụng phương tiện giao thông làm công cụ để sát hại cô gái thì khi đó sẽ xử lý người này về tội giết người.

"Ngược lại, nếu giữa hai người không có mối quan hệ, mâu thuẫn, tài xế sẽ bị xử lý về tội vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ theo khoản 3, điều 260 bộ luật hình sự năm 2015 với mức hình phạt từ 3-10 năm tù", luật sư Cường nói.

Luật sư Cường nhấn mạnh, hành vi bỏ trốn, cố ý không cứu giúp nạn nhân của tài xế Tỵ là hành vi rất đáng lên án, bởi nó không chỉ vi phạm nghiêm trọng đạo đức xã hội, mà còn là hành vi vi phạm pháp luật nghiêm trọng.

Bởi vậy, pháp luật quy định đây là tình tiết định khung tăng nặng trách nhiệm hình sự. Nếu cơ quan điều tra có căn cứ cho thấy người lái xe này bỏ trốn để trốn tránh trách nhiệm hoặc cố tình không cứu giúp cho nạn nhân thì người này sẽ phải đối mặt với mức hình phạt có thể tới 10 năm tù.

Đối với vụ việc trên quan chức năng sẽ tiếp tục cùng cố các hồ sơ tài liệu, khám nghiệm hiện trường, lấy dấu vết trên phương tiện và hiện trường, thu thập lời khai của người làm chứng, trích xuất camera của chiếc xe ô tô đi sau và cũng cố các tài liệu chứng cứ khác để xử lý lái xe này theo quy định pháp luật.

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn