Công Vinh úp mở khả năng về B.Bình Dương

Thể thaoThứ Hai, 04/08/2014 03:34:00 +07:00

Đúng là hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào tháng 8 tới, nhưng thông tin về tiền chuyển nhượng, đội bóng mà tôi sẽ đầu quân chỉ là những tin đồn

“Đúng là hợp đồng của tôi sẽ hết hạn vào tháng 8 tới, nhưng thông tin về tiền chuyển nhượng, đội bóng mà tôi sẽ đầu quân chỉ là những tin đồn. Cho tới thời điểm này ưu tiên hàng đầu của tôi vẫn là SLNA”, Công Vinh chia sẻ.

Sau khi B.Bình Dương chính thức đăng quang V-League 2014 sớm 1 vòng đấu, nhiều thông tin cho rằng để chuẩn bị cho mùa giải mới, đội bóng đất Thủ Dầu Một đã lên kế hoạch mua sắm để bước vào hành trình bảo vệ ngôi vô địch và thi đấu ở giải châu Á. Trong đó họ dự kiến đưa về sân Gò Đậu những cầu thủ tên tuổi như Công Vinh và tiền vệ đang lên chân Vũ Minh Tuấn (Than Quảng Ninh).
Công Vinh
Công Vinh còn muốn gắn bó với SLNA? (Ảnh: Quang Minh)
Tuy nhiên, trao đổi với chúng tôi, Tổng giám đốc Công ty cổ phần bóng đá Bình Dương, Cao Văn Chóng cho biết: “Hiện tại mùa giải 2014 chưa kết thúc, nên đội bóng vẫn chưa có buổi tổng kết, hay những kế hoạch trong năm tiếp theo. Vậy nên, nếu nói về tăng cường quân, hay những mục tiêu tới đây, tôi nghĩ là quá sớm. Lực lượng hiện tại của B.Bình Dương cơ bản là ổn, có thể sẽ có vài sự bổ sung, nhưng không đáng kể. B.Bình Dương sẽ có tính toán thật hợp lý cho chặng đường sắp tới”.

Để làm rõ thực hư việc thông tin Công Vinh và Minh Tuấn có thể cập bến B.Bình Dương ở mùa giải tới, chúng tôi đã liên hệ trực tiếp với 2 cầu thủ này.

Vũ Minh Tuấn đã khẳng định: “Chưa có bất kỳ liên hệ nào giữa tôi và B.Bình Dương, tuy nhiên gần như chắc chắn mùa giải tới tôi sẽ tiếp tục ở lại Than Quảng Ninh”.

Đối với Công Vinh, tiền đạo này cho hay mọi thông tin liên quan đến chuyển nhượng của anh (bị đồn lên tới cả chục tỷ đồng) và số tiền “lót tay” cho tới thời điểm này mới dừng lại ở "tin vỉa hè”.

 
Ưu tiên số 1 của tôi chắc chắn là SLNA và bản thân đội bóng vẫn muốn có sự phục vụ của tôi.
Tiền đạo Lê Công Vinh
 
“Trước trận đấu với Thanh Hóa, tôi và chú Thanh (Tổng giám đốc Công ty CP bóng đá SLNA, Nguyễn Hồng Thanh) và anh Thắng (HLV Hữu Thắng) đã có buổi nói chuyện về việc gia hạn hợp đồng, nhưng mọi thứ chỉ dừng lại ở việc tìm hiểu nguyện vọng. Như đã nói từ trước, ưu tiên số 1 của tôi chắc chắn là SLNA và bản thân đội bóng vẫn muốn có sự phục vụ của tôi.


Lãnh đạo đội có hỏi tâm nguyện và mong muốn tôi đưa ra số tiền cụ thể rồi trình lên nhà tài trợ, nhưng tôi đã trả lời thẳng rằng tiền chỉ là một vấn đề nhỏ.

Điều mong muốn của tôi cũng như ban huấn luyện là không để cho hai bên chịu thiệt. SLNA cho biết hiện tại kinh tế đang rất khó khăn, nhưng nếu các đội bóng khác trả tôi 10 thì SLNA sẽ trả đến 8 hoặc 8,5. Tuy nhiên, đó mới chỉ là cuộc nói chuyện đơn thuần, bởi về kinh tế phải có sự đồng ý và chấp thuận của nhà tài trợ”, Công  Vinh tiết lộ.


Cũng theo Công Vinh, việc đi hay ở lại SLNA lúc này hoàn toàn phụ thuộc vào nhà tài trợ và đội bóng xứ Nghệ, nếu không có sự hậu thuẫn tốt sau đó anh sẽ tính đến phương án tìm đội bóng mới. “Nếu tôi và SLNA không đạt được thỏa thuận, cũng có thể tôi sẽ về B.Bình Dương, hoặc sẽ trở lại Nhật Bản thi đấu, nhưng đó chỉ là những giả thiết”, Công  Vinh nói.

Theo 24h
Bình luận
vtcnews.vn