Công Vinh từ chối sang Indonesia thi đấu

Thể thaoThứ Bảy, 22/12/2012 05:09:00 +07:00

(VTC News)- Dù lời mời khá hấp dẫn nhưng Công Vinh đã quyết định ở lại VN dù trước đó đội bóng chủ quản CLB Bóng đá HN cũng đã bật đèn xanh cho vụ chuyển nhượng

(VTC News)- Dù lời mời khá hấp dẫn nhưng Công Vinh đã quyết định ở lại Việt Nam dù trước đó đội bóng chủ quản CLB Bóng đá Hà Nội cũng đã bật đèn xanh cho vụ chuyển nhượng này.

"Sriwijaya mời tôi sang Indonesia vào ngày 23.12, và bắt đầu thi đấu cho họ trận đầu tiên vào ngày 5.1 nhưng tôi không đi.Tôi muốn thông báo với cổ động viên, những người quan tâm đến tôi về tương lai của mình nhưng không có điều gì đặc biệt cả. Hiện tôi vẫn đang là cầu thủ của CLB bóng đá Hà Nội”.

Thực tế, Công Vinh chưa làm việc với CLB bóng đá Hà Nội để thanh lý hợp đồng.

Ai bỏ 5 tỷ chuộc Công Vinh?

Cách đây vài ngày, lãnh đạo CLB Sriwijaya, đương kim vô địch giải Indonesia Super League vừa lên tiếng xác nhận sắp đón tiền đạo hàng đầu của Việt Nam Lê Công Vinh qua thử việc.

Thông qua người đại diện của tiền đạo Lê Công Vinh, thực chất là thông qua lời ‘chào hàng’ của một tay ‘cò’ bóng đá với lãnh đạo Sriwijaya, đội bóng này tỏ ra rất háo hức với ‘thương vụ’ Lê công Vinh.


Tuy vậy,
giám đốc điều hành CLB bóng đá Hà Nội, ông Lê Xuân Thông khẳng định: “Chưa có quyết định nào liên quan đến Công Vinh cả và tất cả mới chỉ dừng lại ở việc Sriwijaya muốn có cậu ấy mà thôi”.

Hiện CLB Bóng đá Hà Nội đưa ra mức giá 5 tỷ cho CLB nào muốn mua lại hợp đồng của Công Vinh. Tiền đạo người xứ Nghệ cũng đã ra thủ đô để hoàn tất các thủ tục nhập học ĐH TDTT.

PV:Công Vinh mới được CLB ĐKVĐ Indonesia Super League - Sriwijaya FC mời sang thử việc. Theo ông, cầu thủ này có thành công?

HLV Vương Tiến Dũng: Trong tình cảnh bóng đá Việt Nam đi xuống, CLB bóng đá Hà Nội không dự V.League, việc Công Vinh khát khao được ra nước ngoài thi đấu là chính đáng. Tuy nhiên, theo tôi khả năng anh ấy thử việc thành công, được Sriwijaya FC ký hợp đồng, rất khó có thể xảy ra.

Vì sao ông lại đánh giá như vậy?

- HLV Kas Hartadi của Sriwijaya FC đã thẳng thừng tuyên bố trước báo giới: “Tôi muốn những cầu thủ ngoại tới đây phải có chất lượng vượt trội hẳn. Nếu chỉ có trình độ ngang hoặc hơn đôi chút so với cầu thủ nội thôi thì tốt nhất anh ta không nên đến thử việc”. Bạn thử nghĩ xem hiện tại trình độ của Công Vinh có vượt trội so với các đồng nghiệp người Indonesia hay không.

Theo ông liệu các cầu thủ Việt có nên tìm ra nước ngoài thi đấu khi bóng đá nội xuống cấp như hiện tại?

- Bóng đá chuyên nghiệp, cầu thủ họ hoàn toàn có quyền tìm cơ hội ra nước ngoài thi đấu. Tuy nhiên, tôi e khó có nơi nào chịu tiếp nhận. Các cầu thủ của chúng ta nên nhìn nhận đúng trình độ của bản thân trước khi ảo tưởng, tưởng mình siêu, mơ ra nước ngoài.


N.D (Tổng hợp)

Bình luận
vtcnews.vn