Công Vinh trở lại ngôi số 1 ĐNÁ

Thể thaoThứ Sáu, 09/08/2013 01:50:00 +07:00

(VTC News) - Từ Nhật Bản, Công Vinh đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ không nên mất thời gian vào cuộc bình chọn vô bổ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất ĐNÁ.

(VTC News) - Từ Nhật Bản, Công Vinh đã lên tiếng kêu gọi người hâm mộ không nên mất thời gian vào cuộc bình chọn vô bổ danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á do tờ Goal.com tổ chức.


Ngay sau khi xuất hiện thông tin có người mạo danh facebook Công Vinh để kêu gọi mọi người tham gia bình chọn cho Công Vinh trở thành Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á 2013 trên tờ Goal. Công Vinh đã chính thức lên tiếng. Theo đó, tân binh của đội bóng Sapporo khuyên người hâm mộ anh không nên mất thời gian vào cuộc bình chọn vô bổ này.

“Không biết ai đã lập facebook giả mạo Vinh rồi kêu gọi bầu chọn danh hiệu Cầu thủ số một Đông Nam Á qua mạng nhỉ? Rất cảm ơn thành ý tốt của bạn ấy cũng như các bạn đã yêu quý và bầu chọn cho Vinh, nhưng thiết nghĩ đối với bản thân Vinh điều đó không quá quan trọng, mọi người không nên mất thời gian vào những cuộc bình chọn như vậy. Đó là ý kiến riêng của bản thân Vinh, cảm ơn mọi người rất nhiều” - Công Vinh nói.

Le Cong Vinh
Công Vinh không mấy mặn mà với cuộc bình chọn của Goal.com (Ảnh: Quang Minh) 

Sở dĩ Công Vinh thực sự không mặn mà với cuộc bình chọn này vì đây là cuộc bình chọn không phải do Liên đoàn bóng đá Đông Nam Á tổ chức bầu chọn, lại có những khuất tất phía sau nên không có nhiều giá trị.

Như tin chúng tôi đã đưa Trang Goal.com phiên bản tại Singapore đã tiến hành cuộc bình chọn Cầu thủ xuất sắc nhất Đông Nam Á, trong đó Công Vinh là đại diện duy nhất của Việt Nam có tên trong cuộc bình chọn. Khi cuộc bình chọn được phát động, lượng bầu chọn cho Công Vinh rất khiêm tốn. Tuy nhiên, số lượng này đã tăng chóng mặt khi một trang facebook mang tên Lê Công Vinh xuất hiện và kêu gọi mọi người ủng hộ cho tiền đạo người xứ Nghệ. Tính đến 0h00 ngày 5/8 số lượng bình chọn cho Công Vinh đã lên tới 63,8%, đứng đầu top 20 cầu thủ Đông Nam Á.

Nghi ngờ có sự tiếp sức của hacker, trang Goal.com sau đó đã phủ nhận kết quả dành cho Công Vinh, đồng thời ra thông báo sẽ rút gọn danh sách 10 cầu thủ có lượng bình chọn cao nhất để tiếp tục bình chọn thêm một lần nữa. Thời gian của cuộc bình chọn lần 2 này bắt đầu từ 09h00 ngày 6/8 (giờ Singapore) đến 0h00 ngày 12/8.

Ket qua binh chon
Dù không mặn mà nhưng Công Vinh đã trở lại vị trí dẫn đầu 

Dù khuyên người hâm mộ không cần phải mất thời gian cho mình nhưng hiện tại, Công Vinh đã quay trở lại vị trí dẫn đầu với 36.1% lượt bình chọn sau hai ngày bị Khim Borey của Campuchia “lật đổ”. Người bám sát Công Vinh trong Top 10 là Teerasil Dangda của Thái Lan (31,7%). Kế đến là Javier Patino của Philippiens (30%). Chân sút vô danh người Campuchia, Khim Borey lúc này đã tụt xuống thứ 4 (0,8%)


Hà Thành

Bình luận
vtcnews.vn