Công Vinh, Thành Lương sẽ đi đâu, về đâu?

Thể thaoThứ Năm, 29/11/2012 09:03:00 +07:00

Đa phần các cầu thủ hai đội bóng của bầu Kiên bị giải tán “chưa biết đi đâu về đâu”, trong khi Công Vinh và Thành Lương được một CLB phía Bắc dạm hỏi giá.

Đa phần các cầu thủ hai đội bóng của bầu Kiên bị giải tán “chưa biết đi đâu về đâu”, trong khi Công Vinh và Thành Lương được một CLB phía Bắc dạm hỏi giá.

Sau khi đưa ra quyết định không tham dự mùa giải 2013, lãnh đạo CLB Bóng đá Hà Nội và Trẻ Hà Nội cũng đã gọi điện cho tất cả các cầu thủ để báo họ nên tự tìm cho mình những bến đỗ mới.

“Chúng tôi đã tìm mọi cách nhưng không thể xoay đủ kinh phí để có thể góp mặt ở mùa giải 2013. Các cầu thủ phải tự tìm cho mình đội bóng mới để được tiếp tục chơi bóng. Quan điểm của lãnh đạo đội bóng là tạo điều kiện tối đa cho các cầu thủ được tiếp tục xỏ giày ra sân”, Giám đốc điều hành Trẻ Hà Nội Lê Khắc Chính chia sẻ.


Công Vinh sẽ sớm có bến đỗ mới

Theo ông Chính, lãnh đạo CLB Bóng đá Hà Nội và Trẻ Hà Nội sẽ giúp đỡ các cầu thủ bằng cách tính mức tiền thanh lý hợp đồng vừa phải: “Chúng tôi không thể để cầu thủ tự do ra đi được vì họ đã nhận lót tay rồi. Tuy nhiên, không phải chúng tôi đòi lại tất đúng như những gì đã ghi trong hợp đồng.

Ví dụ, một cầu thủ ký hợp đồng 3 năm, đã nhận 3,6 tỷ lót tay, nay mới đá được một mùa thì thanh lý hợp đồng thì chúng tôi cũng không đòi lại tới 2,4 tỷ. Ở thời điểm này kinh tế khó khăn, mức giá cầu thủ nó khác, thế nên mức chúng tôi đòi lại cũng sẽ giảm xuống sao cho hợp lý.


Trong trường hợp các cầu thủ không tìm được đội bóng mới bỏ tiền mua mình và cũng không có tiền tự chuộc thân thì họ cũng không được tự do ra đi.
 
“Trường hợp này quả là khó. Nếu đồng ý để các cầu thủ tự do đi khi họ không kiếm được đội bóng bởi tiền mua lại mình thì sẽ loạn, các cầu thủ ai cũng làm thế thì chết. CLB Bóng đá Hà Nội và Trẻ Hà Nội chỉ không tham dự mùa giải 2013 chứ không giải tán đội."

"Do đó nếu cầu thủ nào không tìm được bến đỗ mới và cũng không muốn bỏ tiền để thanh lý hợp đồng thì vẫn sẽ vẫn phải ở lại đội. Trong quãng thời gian này dù không thi đấu thì chúng tôi vẫn sẽ trả lương bình thường”, ông Chính khẳng định.


Được lãnh đạo đội bóng bật đèn xanh, các cầu thủ thuộc hai đội bóng của bầu Kiên đang tá hỏa chạy đi tìm bến đỗ mới. Tuy nhiên, đa phần các cầu thủ khi được hỏi chỉ lắc đầu ngao ngán cho biết “chưa biết đi đâu về đâu”. Tính ra hiện tại chỉ mới có Công Vinh và Thành Lương là được một CLB phía Bắc dạm hỏi giá.

Theo TTVH

Bình luận
vtcnews.vn