Công Vinh sang Nhật... 'bán bia'?

Thể thaoThứ Năm, 24/01/2013 12:00:00 +07:00

(VTC News)- Ngày hôm qua, cánh truyền thông xôn xao việc CLB Consadole Sapporo mời Công Vinh sang Nhật Bản thi đấu trong 1 năm với mức lương 7.000 USD/tháng.

(VTC News)- Ngày hôm qua, cánh truyền thông xôn xao việc CLB Consadole Sapporo mời Công Vinh sang Nhật Bản thi đấu trong 1 năm với mức lương 7.000 USD/tháng.

Consadole Sapporo hiển nhiên là cái tên lạ hoắc với người hâm mộ Việt Nam. Ở xứ sở mặt trời mọc, họ cũng chẳng thu được thành tích gì đặc biệt. Mùa giải vừa rồi, Consadole Sapporo thi đấu ở J-League. Họ thắng 4, hòa 2, thua đến 28 trận, nhận vé xuống chơi ở J-League 2.
Một CLB như thế- dẫu sao- cũng có thể được xem là phù hợp với khả năng của Lê Công Vinh- người từng thất bại thảm hại khi sang Bồ Đào Nha... du học và vừa thể hiện phong độ cực kì tệ hại ở AFF Cup 2012.

Công Vinh đủ khôn ngoan để biết giá trị của mình nằm ở chỗ nào? (Ảnh: Q.M)

Nhưng nếu thành ý ấy là sự thật, sẽ có người đặt câu hỏi, đằng sau bản hợp đồng kia là cái gì?

7000 USD/tháng cộng thêm những đại ngộ nhà, xe, vé khứ hồi Việt Nam-Nhật Bản liệu có phải là quá ưu ái cho Công Vinh?

Câu trả lời có lẽ là không!

Thực tế, khoản chi phí Sapporo bỏ ra chẳng thấm vào đâu nếu đem so sánh với mức thu nhập tại Nhật Bản, lại càng nhỏ bé nếu đặt cạnh mức đầu tư hàng năm dành cho đội bóng.

Quan trọng hơn, nó sẽ vô cùng rẻ nếu nằm trong tổng thể chiến dịch quảng bá tên tuổi cho nhãn bia Sapporo vừa mới có mặt ở Việt Nam. Chinh phục phái mạnh, những người tiêu thụ bia chủ yếu, thông qua hình ảnh CV9 rõ ràng là sách lược cực kì thông minh. Nên biết, trên thế giới, sau Canada, Việt Nam là đất nước thứ hai, hãng bia lâu đời này cho xây dựng nhà máy.
Tới lúc ấy, nó sẽ giống cách Huỳnh Đức sang thi đấu cho Lifan hồi cuối năm 2001.

Nó cũng tương tự việc MU chiêu mộ Park Ji Sung để từ đó tấn công thị trường Hàn Quốc hay Inter lấy Nagatomo là mũi tiên phong xâm nhập thị trường Nhật Bản.

Thế giới ngày càng trở nên phẳng. Và việc Công Vinh sang Nhật... "bán bia" cũng chẳng nằm ngoài xu hướng chung của toàn cầu hóa. Mà trong giới bóng đá Việt, Công Vinh được xem là người trưởng thành nhanh nhất ở khoản chiêu trò, nhất là từ thời điểm "dính liền" với Thủy Tiên.

Người hâm mộ Việt Nam
cũng nên vui cùng Công Vinh vì điều đó?!

Họ đã nói:

“CLB bóng đá Hà Nội chưa nhận được lời đề nghị chính thức từ CLB Consadole Sapporo. Thật ngạc nhiên khi CLB Consadole Sapporo không nói tiếng nào với chúng tôi mà lại nói chuyện trực tiếp với Công Vinh.

Cậu ấy còn hợp đồng hai năm. Do vậy nếu muốn có Công Vinh, CLB Consadole Sapporo phải tới nói chuyện với CLB bóng đá Hà Nội để bàn việc giá cả”, Giám đốc công ty cổ phần thể thao ACB Lê Khắc Chính cho hay.


"Đại diện của CLB Consadole Sapporo đã gặp gỡ tôi vào ngày 22/1 và đặt vấn đề muốn chiêu mộ tôi với những điều khoản rất cụ thể. Tuy nhiên, đó cũng mới chỉ là cuộc gặp mang tính cá nhân nên lúc này mọi chuyện vẫn chưa có gì chắc chắn.


Tôi vẫn đang thương lượng với CLB chủ quản nên cho phép tôi không tiết lộ thêm thông tin”, Công Vinh cho biết


Nhạc Dương
Bình luận
vtcnews.vn