Công Vinh: 'Hãy đá sao để lúc nào cũng có thể ngẩng cao đầu'

Thể thaoThứ Ba, 22/11/2016 15:23:00 +07:00

Đội trưởng Lê Công Vinh đã có những lời động viên tinh thần các đồng đội tuyển Việt Nam, trước trận gặp Malaysia, vào lúc 15h30 ngày mai 23/11.

Trong lịch sử các giải đấu từ giao hữu đến khu vực, châu lục, tuyển Malaysia luôn là đối thủ kỵ giơ của Việt Nam. Nhắc đến Malaysia, những CĐV Việt Nam hẳn chưa thể nào quên những trận thua muối mặt, như thua 0-1 hồi SEA Games 2009, thua 0-2 trận bán kết lượt đi AFF Cup 2010, hay thua 2-4 ngay trên sân nhà Mỹ Đình ở AFF Cup 2014.

dt-viet-nam-aff-cup-2016-1

 'Chúng tôi phải thi đấu ra sao để lúc nào, bất cứ trường hợp nào xảy ra, cũng có thể ngẩng cao đầu' (Ảnh: Hoàng Tùng)

Khi được hỏi về điều trên, đội trưởng Lê Công Vinh thẳng thắn nói: "Cái gì cũng có quá khứ và tương lai. Quá khứ thì chúng ta đã biết rồi, nhưng tương lai, khi bóng chưa lăn thì chúng ta không thể biết được điều gì sẽ xảy ra cả. Tất nhiên gặp Malaysia luôn là trận đấu không dễ dàng gì với Việt Nam".

"Tuy nhiên, tất cả các tuyển thủ Việt Nam sẽ luôn thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo. Phải luôn giữ tinh thần chiến đấu cùng sự nỗ lực ở mức cao nhất. Chúng tôi phải thi đấu ra sao để lúc nào, bất cứ trường hợp nào xảy ra, cũng có thể ngẩng cao đầu".

Ở trận bán kết lượt về AFF Cup 2014, Công Vinh đã ghi cả hai bàn song không ngăn được thất bại 2-4 của tuyển Việt Nam. Chung cuộc, Việt Nam thua Malaysia 4-5, mất vé vào chung kết AFF Cup 2016.

Sau trận thua đó, nhiều tin đồn cho rằng Công Vinh sẽ chia tay đội tuyển Việt Nam do quá thất vọng. Có những người còn ác ý nói rằng, trận đấu đó có mùi. Rất may, VFF đã phối hợp cùng các cơ quan điều tra, khẳng định trận đấu đó thầy trò HLV Miura thua hoàn toàn là do chuyên môn.

Trước giải đấu, Công Vinh tuyên bố sẽ giã từ màu áo ĐTQG để tập trung những năm cuối cho sự nghiệp tại CLB. Hiện Công Vinh đã ghi được 50 bàn thắng cho đội tuyển Việt Nam, san bằng kỷ lục ghi bàn tại AFF Cup của Lê Huỳnh Đức đồng thời có chỗ trong top 10 cầu thủ thế giới ghi nhiều bàn thắng nhất cho ĐTQG còn thi đấu.

Hoàng Tùng (từ Yangon)
Bình luận
vtcnews.vn