Công Vinh chơi nhiệt, Sapporo thắng đậm

Thể thaoChủ Nhật, 17/11/2013 02:02:00 +07:00

(VTC News) – Đội bóng của Công Vinh đã dễ dàng đánh bại chủ nhà Gifu ở vòng 41 giải J-League 2 với tỷ số 3-0 để nuôi hy vọng thăng hạng mùa bóng tới.

(VTC News) – Đội bóng của Công Vinh đã dễ dàng đánh bại chủ nhà Gifu ở vòng 41 giải J-League 2 với tỷ số 3-0 để duy trì vị trí thứ 7 trên bảng xếp hạng và tiếp tục nuôi hy vọng thăng hạng mùa bóng tới.



90+4: HẾT GIỜ... TỶ SỐ CUỐI CÙNG LÀ 3 - 0 NGHIÊNG VỀ ĐỘI BÓNG CỦA CÔNG VINH.



90': Hiệp 2 có 4 phút bù giờ

90': KHÔNG VÀO...
Tiền vệ của đội chủ nhà là Higuchi vừa có pha giật bóng kỹ thuật rồi kết thúc chéo góc. Rất may cho Sapporo là thủ thành Sugiyma đã khép góc kịp thời.

87': NGUY HIỂM...
Sapporo vừa có tình huống phản công nhanh và kết thúc bằng cú ra chân rất mạnh của tiền vệ công Mikami.

85':
Công Vinh đang thi đấu khá tự do. Đội chủ nhà Gifu đang dồn toàn lực để tấn công nhưng hàng thủ Sapporo chơi rất tập trung. Công Vinh cũng lùi sâu hỗ trợ phòng ngự.

80': KHÔNG ĐƯỢC...
Trung vệ của Gifu là Kitani vừa lên tham gia tấn công và tung ra một cú sút bóng nối rất nguy hiểm trong vòng cấm Sapporo. Rất tiếc, bóng lại đi vọt xà.

79': Sapporo có sự thay đổi người cuối cùng.
Tiền vệ cánh trái Sunakawa rời sân, nhường chỗ cho cầu thủ mang áo số 28 Kanda.

74':
Sapporo đang chơi với một tốc độ vừa phải và hoàn toàn nắm thể chủ động trên sân. Công Vinh vẫn rất chịu khó di chuyển để phối hợp cùng đồng đội.

67': KHÔNG VÀO...
Cầu thủ vừa vào thay người bên phía Gifu là Vincent vừa bỏ lỡ một cơ hội rút ngắn tỷ số xuống còn 1-3 cho đội chủ nhà khi sút bóng cận thành vọt xà. Trước đó Moriyasu đã nỗ lực đi bóng bên cánh trái để chuyền bóng ra.

60':
Ngay sau ghi bàn, Uchimura đã bị chấn thương, anh phải rời sân nhường chỗ cho Yokono.

Uchimura rời sân sau khi ghi bàn nâng tỷ số lên 3-0 cho Sapporo

59': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 3-0 cho đội bóng Công Vinh.
Người vừa bật cao đánh đầu ghi bàn là tiền đạo Uchimura. Còn người tạt bóng chính xác bên cánh trái vẫn là Uehara.

Pha đáng đầu nâng tỷ số lên 3-0 cho Sapporo của Uchimura.

54':
Sapporo vừa có sự thay đổi người bất đắc dĩ. Trung vệ người Hàn Quốc Cho Song Jin phải rời sân vì chấn thương. Người vào thay anh là Kushibiki.

46': NGUY HIỂM...
Hậu vệ cánh phải Hidaka vừa có pha căng ngang rất nguy hiểm. Tiền đạo Uchimura băng vào dứt điểm nhưng không trúng bóng.

HIỆP 2 BẮT ĐẦU

HẾT HIỆP 1.. Hiệp 1 khép lại với tỷ số 2-0 tạm nghiệng về đội khách Sapporo. Nhìn chung trong 45 phút đầu tiên, Công Vinh chơi nhiệt. Anh rất chịu khó di chuyển và phối hợp khá ăn ý với đồng đội, anh cũng là tác giả của đường phạt góc giúp Uehara mở tỷ số.

Hiệp 1 khép lại, máy quay đặc tả Công Vinh

45': CÔNG VINH ĐÁ PHẠT... Bóng đi có lực nhưng lại vọt xà...

44': PHẠM LỖI KHÔNG BÓNG...
Arai vừa phạm lỗi không bóng với tiền đạo Uchimura. Sapporo được hưởng một quả đá phạt trước vạch 16m50. Cự ly của quả đá phạt này khoảng 30m.

38':
Công Vinh vừa lùi sâu phòng ngự, anh phối hợp không ăn ý với đồng đội nhưng ngay sau đó đã kịp phá bóng trong chân cầu thủ đối phương, chịu quả phạt góc.

35': KHÔNG ĐƯỢC...
Tiền vệ cánh trái Uehara vừa đột phá vào vòng cấm của Gifu và chuyền bóng cho Uchimura kết thúc nhanh. Bóng đi vọt xà...

32': CÔNG VINH ĐÁ PHẠT... Bóng đi không đủ hiểm để hạ thủ thành Takagi.
 
 

30': SÚT XA...
Tiền đạo Uchimura vừa tung ra một cú sút xa. Bóng có lực nhưng bật chân hậu vệ Gifu và nằm trong tầm kiểm soát của thủ thành Takagi.

28': Công Vinh vừa bị trọng tài chính nhắc nhở. Sau khi để bóng chạm tay, tiền đạo người xứ Nghệ đã ngăn cản cầu thủ đội chủ nhà đá phạt nhanh.

23':
Những phút vừa qua, đội chủ nhà Gifu cố gắng dồn ép đội bóng của Công Vinh. Những pha tấn công của Gifu tập trung bên cánh phải, nơi có Someya. Tuy nhiên, mức độ nguy hiểm trong tấn công của Gifu là không cao.

17': VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số được nâng lên 2-0 cho Sapporo.
Vẫn là một tình huống đá phạt góc nhưng lần này ở bên cánh trái. Trung vệ người Hàn Quốc là Cho Song Jin bật cao đánh đầu và tiền đạo Uchimura băng vào đệm bóng cận thành.

15': Chủ nhà Gifu đang cố gắng dâng cao đội hình để tìm bàn gỡ. Nhưng Sapporo phòng thủ chặt chẽ và phản công khá hay.

10':
Những phút vừa qua đội khách Sapporo vẫn nắm thế chủ động trên sân. Họ có những bài phối hợp nhỏ khá ăn ý. Công Vinh di chuyển linh hoạt và đang tạo ra sức sống bên hành lang cánh phải của đội bóng đảo Hokkaido.

3' VÀO... VÀO... VÀO... Tỷ số đã được mở cho đội khách Sapporo.
Công Vinh là người đá phạt góc bên cánh phải và cầu thủ mang áo số 14, Uehara băng vào đánh đầu rất cơ bản. Thủ thành đội chủ nhà là Takagi bắt bóng không dính và để mành lưới của mình rung lên.

15h5' Trận đấu bắt đầu. Sapporo giao bóng trước.


15h: Hai đội đang ra sân. Công Vinh đá chính trong đội hình Sapporo và sẽ chơi dạt bên cánh phải. Đội Sapporo mặc trang phục áo trắng, quần trắng, bảo vệ cầu môn bên phải màn ảnh nhỏ. Trong khi đó, chủ nhà Gifu FC mặc áo xanh, quần xanh, bảo vệ cầu môn bên trái màn ảnh nhỏ.


--------------------------------------------------------

Gần 5 tháng sau khi tới Nhật Bản thi đấu, đây là lần đầu tiên người hâm mộ Việt Nam sẽ được xem trực tiếp tiền đạo Lê Công Vinh thi đấu trong màu áo CLB Consadole Sapporo trên kênh VTC3 của Đài truyền hình Kỹ thuật số VTC và được VTC News tiếp sóng trực tiếp.

Đội bóng của Công Vinh sẽ có chuyến làm khách trên sân Nagaragawa của FC Gifu ở vòng 41 giải bóng đá hạng Nhì Nhật Bản (J-League 2). Cuộc đối đầu giữa Consadole Sapporo và FC Gifu là một trong hai trận đấu cuối cùng mùa giải của đội bóng đảo Hokkaido (cùng với trận gặp Consadole Sapporo gặp Giravanz Kitakyusyu  ngày 24/11) được Đài truyền hình kỹ thuật số VTC mua bản quyền.

Cong Vinh
Lần đầu tiên người hâm mộ Việt Nam được xem trực tiếp Công Vinh thi đấu tại Nhật Bản.

Trao đổi với VTC News, ông Vũ Quang Huy, Phó giám đốc Đài truyền hình kỹ thuật số VTC cho biết, Đài VTC là đơn vị đầu tiên tại Việt Nam phát sóng trực tiếp các trận đấu tại J-League 1 và việc kết nối mua bản quyền J-League 2 không phải là chuyện khó khăn. Ngay từ khi Công Vinh ký hợp đồng với Sapporo, Đài VTC đã có ý định mua bản quyền các trận đấu của đội bóng này. Tuy nhiên, do thời điểm đó Công Vinh mới sang Nhật, vẫn còn nhiều e ngại về việc thích nghi nên Đài VTC chưa mua vội.

Cũng theo ông Vũ Quang Huy, khả năng Công Vinh thi đấu chính ở trận đấu chiều nay là rất lớn.

Công Vinh hiện đang có phong độ cao tại J-League 2. Ở vòng đấu trước, tiền đạo người xứ Nghệ đã ghi bàn thắng duy nhất trên chấm 11m giúp Consadole Sapporo đánh bại đối thủ mạnh Vissel Kobe 1-0 để duy trì mục tiêu giành suất đấu play-off thăng hạng.

Hiện Consadole Sapporo đang có 60 điểm sau 40 vòng đấu, xếp thứ 7, kém đội thứ 6 (có suất dự vòng play-off) Tokushima Vortis đúng 3 điểm. Đội bóng của Công Vinh chỉ cần đứng trong top 6 là đủ sức cạnh tranh suất lên hạng thứ 3 ở J-League 2.


Tiểu Hàn
Bình luận
vtcnews.vn