Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch

Tin nhanh 24hThứ Tư, 08/04/2020 16:10:00 +07:00
(VTC News) -

Không vào được công viên, nhiều người dân chọn cách đi bộ trên vỉa hè, luyện tập với những thanh rào chắn hay cột sắt chống cây ven đường.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 1

Trong thời gian cách ly toàn xã hội (1/4-15/4), các công viên, khu giải trí ở Hà Nội đồng loạt đóng cửa để phòng dịch COVID-19 lây lan. Các cổng vào của công viên Thống Nhất (Hai Bà Trưng) đều dán nội dung về xử phạt hành vi vi phạm pháp luật liên quan đến phòng, chống dịch.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 2

Trước tình trạng người dân trèo, chui vào trong công viên để tập thể dục, lực lượng an ninh công viên Thống Nhất luôn túc trực, nhắc nhở người dân chấp hành quy định.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 3

Không vào được bên trong, nhiều người chọn biện pháp là đi bộ ở vỉa hè đường Lê Duẩn, Đại Cồ Việt… bao quanh công viên Thống Nhất.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 4

Người dân đi bộ ở vỉa hè đường Lê Duẩn sát công viên.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 5

Người đàn ông đeo khẩu trang, vừa nghe nhạc vừa đi bộ.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 6

 

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 7

Vỉa hè đông đúc nên nhiều người chọn giải pháp chạy bộ dưới lòng đường.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 8

Cũng có người chọn giải pháp đứng yên một chỗ trên vỉa hè, tập những động tác thể dục tự do, hoặc với chính những vật dụng như rào chắn vỉa hè, trụ sắt chống cây.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 9

Ông Nguyễn Mạnh Hùng (58 tuổi, trú tại phường Phương Liệt, Đống Đa, Hà Nội) cho biết, suốt hơn chục năm qua, bất kể trời mưa hay nắng, ông đều đi ra công viên Thống Nhất để tập thể dục. Điều này, giúp ông có sức khỏe và không ốm đau, bệnh tật. Tuy nhiên, kể từ khi công viên đóng cửa, ông cũng như nhiều người khác chuyển địa điểm tập ra ngoài vỉa hè.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 10

Không vào được công viên, ông Hùng chọn thanh chắn đường hay trụ cột sắt chống cây làm vật dụng để luyện tập.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 11

Người đàn ông này ủng hộ việc hạn chế ra ngoài, đóng cửa công viên để ngăn dịch bệnh lây lan. Tuy nhiên, do quen với việc tập thể dục buổi sáng nên ông vẫn dành vài chục phút mỗi ngày để ra đường luyện tập.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 12

Trong khi đó, tại khu vực hồ Ba Mẫu, người dân tận dụng ghế đá để làm vật dụng chống đẩy.

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 13

 

Công viên đóng cửa, người Hà Nội tràn ra vỉa hè tập thể dục giữa đại dịch - 14

Vào chiều tối, tại khu vực đường Vân Hồ 2, có 2 nam thanh niên trèo rào để vào công viên tập thể dục. Tuy nhiên, lực lượng bảo vệ trong đây ra nhắc nhở và hai người này phải quay ra ngoài.

Video: Bệnh nhân 243 mắc Covid-19 đi lung tung, Hà Nội cách ly thôn Hạ Lôi

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn