Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ

Tin nhanh 24hThứ Năm, 30/04/2020 17:52:00 +07:00
(VTC News) -

Các công viên, khu vui chơi ở Hà Nội vẫn đóng cửa để phòng tránh dịch COVID-19, vì vậy người dân Hà Nội kéo đến Hồ Gươm để chụp ảnh, ăn uống và vui chơi.

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 1

Hôm nay (30/4), người dân cả nước bắt đầu ngày nghỉ đầu tiên trong dịp lễ 30/4-1/5. Tại Hà Nội, lượng xe cộ tham gia giao thông tăng cao do mọi người về quê hoặc đi vui chơi, ăn uống, mua sắm.

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 2

 

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 3

Trong đợt nghỉ lễ kéo dài 4 ngày, nhiều khu di tích như Văn Miếu Quốc Tử Giám, Bảo tàng lịch sử quân sự... đều đóng cửa không đón khách để phòng chống COVID-19.

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 4

Công viên Thống Nhất cũng cửa đóng then cài trong ngày lễ.

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 5

Ở bên trong vắng vẻ không một bóng người.

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 6

Các công viên, khu vui chơi đóng cửa nên người dân đổ xô lên khu vực hồ Hoàn Kiếm để vui chơi, ăn uống...

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 7

"Thời gian này thấy tình hình dịch COVID-19 đã bớt căng thẳng nên hôm nay, tôi đưa gia đình lên khu phố đi bộ để vui chơi, thư giãn sau thời gian dài ở nhà do giãn cách xã hội", một người dân chia sẻ. 

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 8

Cặp đôi trung niên tình tứ bên nhau cùng tạo dáng để chụp ảnh.

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 9

Anh Trịnh Thanh Dương (Đông Anh, Hà Nội) - một nhiếp ảnh gia hướng dẫn con gái 9 tuổi tạo dáng để có bức ảnh đẹp trong dịp nghỉ lễ. 

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 10

"Hôm nay, nhân tiện tôi xuống nội thành có chút việc nên đưa cô con gái 9 tuổi đi chơi. Tuy nhiên, công viên, Văn Miếu... đều đóng cửa nên tôi đưa con ra Bờ Hồ chơi. Đây là lần đầu tiên bé đến đây và cảm thấy rất vui", anh Dương chia sẻ.

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 11

Hai ông cháu đeo khẩu trang đi dạo quanh Bờ Hồ.

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 12

Một phụ huynh ở Đống Đa (Hà Nội) cho hai con nhỏ đi ăn kem Tràng Tiền và đi dạo bờ Hồ trong ngày nghỉ lễ.

Công viên đóng cửa, dân thủ đô đổ về Hồ Gươm chơi lễ - 13

Nhóm phụ nữ trung niên chụp ảnh bên tượng đài vua Lý Thái Tổ với trang phục áo dài in hình cờ đỏ sao vàng.

Clip: Bến xe Hà Nội đìu hiu ngày nghỉ lễ 30/4

Mạnh Đoàn
Bình luận
vtcnews.vn