Công ty Trung Quốc sa thải nhân viên dùng iPhone, trợ cấp nếu mua của Huawei

Thời sự quốc tếThứ Sáu, 18/09/2020 12:14:19 +07:00
(VTC News) -

Một công ty rượu ở Trung Quốc gây xôn xao với quy định sa thải nhân viên dùng iPhone và trợ cấp tới 15% nếu mua sản phẩm của Huawei.

Theo thông báo phát đi hôm 15/9 của công ty rượu Giang Tô ở thành phố Diêm Thanh, tỉnh Giang Tô, nhân viên sử dụng di động của Apple sẽ có 30 ngày để đổi sang điện thoại sản xuất trong nước. Lý do là iPhone có thể làm lộ bí mật công ty. 

Nếu không chấp hành, các nhân viên này sẽ bị sa thải. 

"Tất cả nhân viên của công ty không được phép mua di động của Apple, những người vi phạm sẽ bị sa thải. Nếu mua di động của Huawei, công ty sẽ trợ giá 15% giá bán lẻ trên thị trường", thông báo này nói thêm. 

Công ty Trung Quốc sa thải nhân viên dùng iPhone, trợ cấp nếu mua của Huawei - 1

Thông báo về quy định mới của công ty rượu Giang Tô. (Ảnh: Sina)

Trả lời với báo giới về quy định mới, công ty rượu Giang Tô khẳng định: "Nếu giá trị quan của mỗi người khác nhau thì làm sao chúng ta có thể cùng nhau khởi nghiệp". 

Công ty này bắt đầu đi vào hoạt động từ tháng 5/2019. 

Đại diện công ty cũng cho biết đây là quy định nội bộ và không liên quan gì tới bên ngoài. 

Đây không phải là lần đầu tiên một công ty Trung Quốc cấm dùng điện thoại của Apple. 

Hồi cuối năm 2018, một công ty ở Chiết Giang ban hành quy định yêu cầu nhân viên không mua sản phẩm Apple. Những người vi phạm sẽ mất cơ hội thăng tiến và trợ cấp.

Trong khi đó, nếu mua sản phẩm của Huawei, cấp quản lý sẽ được trợ giá 50% chi phí theo hóa đơn, còn nhân viên bình thường được trợ cấp 20%. Với những người đang sử dụng sản phẩm Apple, nếu từ bỏ và chuyển sang dùng sản phẩm Huawei sẽ được hỗ trợ 25% giá.

Kế đó, nhiều công ty đưa ra các quy định tương tự để khuyến khích nhân viên sử điện thoại nội địa và bài trừ hàng Mỹ. 

Song Hy(Nguồn: Sina)
Bình luận
vtcnews.vn